Chùm ảnh: Căng mình đảm bảo ATGT tại Đại lễ Phật đản 2019

Để Đại lễ Phật đàn 2019 diễn ra an toàn, thuận tiện giao thông, các lực lượng chức năng đã có mặt ở khắp các tuyến đường dẫn đến chùa Tam Chúc.

Lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động lập thành hàng rào sống đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên đường dẫn vào chùa Tam Chúc

Lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động lập thành hàng rào sống đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên đường dẫn vào chùa Tam Chúc

Sáng 12/5, Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) với sự tham dự của hơn 570 phái đoàn quốc tế và cá nhân, gồm hơn 1.650 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, nhà nghiên cứu... đến từ hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, 20.000 đại biểu và hơn 100.000 phật tử trong nước hành hương đi bộ.

Lễ khai mạc Vesak 2019 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nên lượng người đổ về rất đông, khiến QL21 đoạn qua huyện Kim Bảng (Hà Nam) cũng như các tuyến đường dẫn vào chùa Tam Chúc ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã phải căng mình phân luồng, điều tiết và hướng dẫn giao thông rất vất vả.

Lực lượng CSGT túc trực tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Tam Chúc, Hà Nam trong ngày khai mạc Đại lễ Vesak 2019

Thượng tá Trần Quốc Huy, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam cho biết, từ ngày 7/5, Hà Nam bắt đầu hạn chế xe chở vật liệu xây dựng ra vào trên tuyến đường vào Khu du lịch Tam Chúc. Trong thời gian diễn ra Đại lễ, khuyến cáo các phương tiện nên chọn đi đường cao tốc, hạn chế đi vào QL1A. Hiện, công tác khảo sát các tuyến đường, điểm cắm chốt cũng như công tác phân luồng từ xa, phân luồng vào Khu du lịch Tam Chúc những ngày diễn ra Đại lễ đã hoàn tất.

“Để Đại lễ diễn ra an toàn, thành công, chúng tôi khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy của lực lượng CSGT, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, tham gia giao thông có văn hóa và đặc biệt lưu ý nhường đường cho các xe ưu tiên, xe dẫn các đoàn khách quốc tế, các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước”, Thượng tá Huy nhấn mạnh.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận về hoạt động đảm bảo ATGT trong ngày đầu diễn ra Đại lễ Phật đản 2019 tại Hà Nam:

Khu vực ngã 3 giao giữa tỉnh lộ 977 và quốc lộ 21A, lực lượng cảnh sát giao thông phải gồng mình điều tiết khi các phương tiện đổ về quá đông

Khu vực đường dẫn vào bãi gửi xe chùa Tam Chúc các phương tiện ra vào quá nhiều, thường xuyên xảy ra ùn tắc

Tại ngã tư Biên Hòa, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam), lực lượng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông luôn phải điều tiết và chỉ dẫn cung đường di chuyển đến chùa Tam Chúc cho các phương tiện

Lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư xã Khả Phong, huyện Kim Bảng (Hà Nam)

Dọc tỉnh lộ 977 luôn có mặt các lực lượng chức năng hướng dẫn và tổ chức phân luồng giao thông

Một cảnh sát cơ động hướng dẫn tài xế đường đi vào bãi đỗ xe

Sáng 12/5, hàng vạn người dân đổ về chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản 2019

Các bãi giữ xe vào chùa Tam Chúc chật cứng phương tiện

Tâm Anh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/chum-anh-cang-minh-dam-bao-atgt-tai-dai-le-phat-dan-2019-d420607.html