Tạm giữ hình sự ông bố trong vụ cháy khiến 4 người tử vong tại Hải Phòng

Ông Hải là người duy nhất sống sót trong vụ việc. Tình tiết vụ án liên quan đến ông có nhiều dấu hiệu bất thường.

Căn nhà ông Hải, nơi xảy ra vụ việc.

Căn nhà ông Hải, nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người trong gia đình ở xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Hải, người duy nhất sống sót trong vụ việc.

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1966 (thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đề điều tra về tội vô ý làm chết người.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, tối 15/8, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được thông tin vụ cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Hải. Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong, gồm: bà Nguyễn Thị Th., sinh năm 1971 (vợ ông Hải); chị Nguyễn Thị H., sinh 1990 (con gái ông Hải); cháu Nguyễn Thị Tuyết Nh., sinh năm 2017 (cháu ngoại ông Hải) tại khu vực phòng ngủ. Anh Vũ Trọng Kh., sinh năm 1990 (con rể ông Hải) bị thương nặng, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ông Hải bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đêm 15/8, Công an TP Hải Phòng thông tin nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể là nổ bình ga.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Hải. Tuy nhiên, tình tiết vụ việc chưa được Công an huyện Thủy Nguyên tiết lộ.

Theo chính quyền và người dân địa phương, chị Nguyễn Thị H., con gái ông Hải lấy chồng tại xã Minh Tân (cùng huyện Thủy Nguyên), thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ. Chị H. hiện đang mang thai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Thủy Nguyên đã hỗ trợ gia đình người bị nạn hơn 75 triệu đồng để lo hậu sự./.

Thanh Nga/VOV- Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-ong-bo-trong-vu-chay-khien-4-nguoi-tu-vong-tai-hai-phong-883219.vov