Chúc mừng thầy trò ông Park Hang Seo và hoan hô truyền hình Việt Nam tại AFF Cup 2018

Đơn vị sản xuất hình ảnh AFF Cup 2018 trong các trận đấu diễn ra tại Việt Nam rất xứng đáng nhận được một lời khen của khán giả yêu thể thao.

Nếu theo dõi các trận đấu tại AFF Cup 2018, không khó để bạn có thể nhận thấy chất lượng truyền hình tại giải đấu năm nay không đồng đều. Điều này đến từ thực tế không có một đơn vị duy nhất nào đứng ra ghi hình, sản xuất nội dung cho AFF Cup 2018. Thay vào đó, ban tổ chức giải đấu này thực hiện thuê một đơn vị truyền hình tại nước chủ nhà của mỗi trận đấu thực hiện sản xuất, chuyển về cho trụ sở ban tổ chức tại Singapore, sau đó mới được chuyển tới các đơn vụ mua bản quyền qua đường truyền vệ tinh.

Thắng Campuchia cách biệt 3 bàn, ĐTVN chính thức đứng đầu bảng A và tiến vào bán kết.

Trải qua bốn trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2018, bao gồm: Lào - Việt Nam (đơn vị Lào sản xuất), Việt Nam - Malaysia (đơn vị Việt Nam sản xuất), Myanmar - Việt Nam (đơn vị Myanmar sản xuất) và Việt Nam - Campuchia (đơn vị Việt Nam sản xuất), một cách khách quan, có thể khẳng định đơn vị sản xuất tại Việt Nam đã hoàn thành tốt nhất vai trò của mình.

Ngoại trừ việc hình ảnh trong trận đấu Việt Nam gặp Malaysia có đôi lúc bị lag, giật, mất âm thanh vì chất lượng tín hiệu vệ tinh, hình ảnh các trận đấu do Việt Nam sản xuất luôn được đạo diễn tỉ mỉ cùng góc quay khoa học giúp khán giả truyền hình có thể dễ dàng nắm được nhịp trận đấu. Ở trận đấu với Campuchia vừa diễn ra, mỗi pha bóng gây chú ý đều được quay chậm lại ở nhiều góc để khán giả có dịp thưởng thức lại, đưa nhận định. Nhà đài Myanmar trong trận đấu với Việt Nam cũng đầu tư trang thiết bị rất tốt, tuy nhiên thực tế họ lại không thực hiện được việc phát quay chậm lại ở nhiều góc. Điều này ít nhất khiến khán giả truyền hình không có cơ hội xem lại đa chiều pha bóng mà Văn Toàn ghi bàn nhưng không được công nhận gây ra nhiều tranh cãi.

Ở trận đấu với đội tuyển Lào, trang thiết bị thiếu thốn và vấn đề kinh nghiệm sản xuất thực sự khiến khán giả theo dõi qua truyền hình cảm thấy thất vọng khi khó theo kịp nhịp trận đấu và thậm chí không được xem nhiều pha bóng quan trọng, trong đó có bàn thắng của Anh Đức.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/chuc-mung-thay-tro-ong-park-hang-seo-va-hoan-ho-truyen-hinh-viet-nam-tai-aff-cup-2018-4122529.html