Chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2019

Ngày 23-12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh về thăm, chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu và các chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) nhân dịp Giáng sinh 2019.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu và các chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo đón mùa Giáng sinh, năm mới an lành, hạnh phúc; đồng thời thông tin về thành tựu các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam chuẩn bị bước sang năm mới 2020 - một năm với rất nhiều sự kiện lớn của đất nước, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng... Với phương châm “Kính Chúa, yêu nước”; “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn, bằng uy tín, vị trí, vai trò của mình, các vị linh mục, tu sĩ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, nhân ái, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, địa phương, nhất là trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, kiểu mẫu…

Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, tự do tín ngưỡng của đồng bào Công giáo trên địa bàn. Đồng bào Công giáo luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện các công việc chung của cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương, đất nước với tinh thần “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”...

Ngày 23-12, Đoàn lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam và Ban đại diện Hội thánh Tin lành (miền nam) Việt Nam nhân dịp lễ Giáng sinh 2019. Tại các nơi đến thăm, Đoàn đã gửi đến chức sắc, quý nam, nữ tu sĩ cùng toàn thể đồng bào tín hữu Ki-tô lời chúc một mùa Giáng sinh vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của quý vị chức sắc, đồng bào tín hữu Ki-tô trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động.

Tại buổi tiếp đoàn, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng; Mục sư Nguyễn Quang Đức, Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam và Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban đại diện Hội thánh Tin lành (miền nam) Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và khẳng định chức sắc, tu sĩ và đồng bào tín hữu Ki-tô sẽ luôn chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của thành phố, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 23-12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk đến chúc mừng Giáng sinh 2019 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Chi hội Tin lành Alê A, TP Buôn Ma Thuột.

Tại những nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy thông tin những thành tựu mà quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2019. Đồng thời gửi lời chúc một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành đến tất cả các tu sĩ, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân Công giáo, Tin lành trên địa bàn toàn tỉnh. Đại diện chức sắc Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chi hội Tin lành Alê A cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm động viên, chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh 2019 và gửi lời chúc mừng năm mới 2020, chúc các đồng chí lãnh đạo sức khỏe dồi dào, chúc năm mới an khang thịnh vượng.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu T.Ư Hội LHTN Việt Nam đến thăm, chúc mừng Tổng Giám mục Hà Nội và Tổng hội - Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc). Tại buổi thăm, đại diện T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu ý kiến cho biết: Trong những năm qua, cùng thanh niên cả nước, thanh niên tôn giáo nói chung, thanh niên Công giáo nói riêng luôn hăng hái tham gia các hoạt động an sinh xã hội của Hội LHTN Việt Nam, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, xung kích đi đầu tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh... Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cảm ơn lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam quan tâm và đến chúc mừng nhân dịp Giáng sinh. Đồng thời mong rằng, T.Ư Hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho các thanh, thiếu nhi của Công giáo tiếp tục tham gia các hoạt động của Hội tổ chức; cùng với đó sẽ có những hoạt động phối hợp với Tổng Giám mục Hà Nội để thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Tại Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc), đại diện T.Ư Hội LHTN Việt Nam mong muốn Hội thánh tiếp tục tạo điều kiện để các thanh niên, thiếu niên là tín đồ tham gia các phong trào của Hội, cùng hướng thanh niên và giáo dân thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; phối hợp Hội LHTN Việt Nam để chăm lo đời sống của thanh niên nói chung và thanh niên tín đồ tôn giáo nói riêng.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Lạng Sơn - Cao Bằng và Giáo xứ Cửa Nam, TP Lạng Sơn, Giáo xứ Nà Lìm (Cao Lộc); Giáo xứ Thất Khê (Tràng Định ); Giáo xứ Vũ Lễ (Bắc Sơn)...

Tại các điểm đến thăm, đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe các chức sắc, chức việc, tặng quà chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi đầm ấm và đánh giá cao sự đồng lòng của bà con giáo dân trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn bà con giáo dân tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo” , luôn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các Ban Dân vận, Tôn giáo tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà chúc mừng lễ Giáng sinh 2019 tại các hội đồng giáo xứ, họ đạo, các vị linh mục quản xứ và chức sắc tiêu biểu ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Cũng trong dịp này,Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Huế tổ chức buổi gặp mặt 13 Hội đồng Giáo xứ và 46 giáo dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố nhân dịp Giáng sinh 2019.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42679202-chuc-mung-le-giang-sinh-nam-2019.html