Chúc mừng Giáng sinh đến các vị chức sắc và giáo dân

Nhân dịp mùa Giáng sinh 2018, sáng 17/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tới thăm, chúc mừng Giám mục Vũ Tất cùng các vị chức sắc, tu sỹ Tòa Giám mục Hưng Hóa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới Giám mục Vũ Tất cùng các vị linh mục, chức sắc, tu sỹ và bà con giáo dân giáo phận Hưng Hóa đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Lãnh đạo Trung ương và Thành phố chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Hưng Hóa

Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận sự đóng góp của Giám mục, các vị chức sắc, tu sỹ, giáo dân Giáo phận Hưng Hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn xác định, nhất quán việc tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đáp ứng nhu cầu hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo; khuyến khích, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và tòa thánh Va Ti Căng có nhiều chuyển biến tích cực, mong muốn cụ Giám mục Vũ Tất cùng bà con giáo dân ngày càng gắn bó, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Huấn từ của Đức Giáo hoàng đã nêu và đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các xứ đạo, họ đạo trên địa bàn duy trì, nhân rộng mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường”, “Xứ, họ đạo bình yên”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”. Đồng bào có đạo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh... chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển đời sống, góp phần xây dựng đất nước với tinh thần "sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố và thị xã Sơn Tây cũng đã tặng quà, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới giám mục Vũ Tất và bà con giáo dân giáo phận Hưng Hóa nhân dịp mùa Giáng sinh 2018.

Cũng sáng 17/12, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến chúc mừng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng tân Tổng Giám mục vừa được Tòa Thánh bổ nhiệm; chúc mừng tân Tổng Giám mục, các linh mục, tu sĩ và bà con Công giáo đón lễ Giáng sinh 2018 mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao, cảm ơn sự hợp tác, đóng góp, đồng hành của Tòa Tổng Giám mục, các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân trong việc phối hợp với chính quyền các cấp, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua; đồng thời mong muốn Tòa Tổng Giám mục, các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân tiếp tục phát huy kết quả, truyền thống đó, chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của cá nhân Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng như lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền thành phố và địa phương, tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho biết, việc nhậm chức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội là vinh dự rất lớn vì từ nay Tổng Giám mục được trở thành công dân Thủ đô, được phục vụ Tổng Giáo phận có truyền thống tốt đẹp, trong dịp mừng lễ Giáng sinh – lễ hòa bình của những người Ki tô giáo và của thế giới.

Tân Tổng Giám mục cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Chủ tịch UBND thành phố đối với cá nhân và bà con Công giáo; chúc mừng thành phố đạt được những thành quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, hoàn thành và vượt 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho biết, sẽ cố gắng tiếp nối công việc của các vị tiền nhiệm và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền thành phố và các cấp, ngành liên quan.

Nguồn HNP

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chuc-mung-giang-sinh-den-cac-vi-chuc-sac-va-giao-dan-85008.html