Chúc mừng ĐT Việt Nam, CĐV Thái Lan không quên 'chì chiết' đội nhà

Thất vọng với màn trình diễn của đội nhà, nhiều cổ động viên Thái Lan đã bày tỏ sự chán nản đồng thời không quên ngợi khen tuyển Việt Nam.

Trong khi đội tuyển Việt Nam để thua sát nút UAE ở lượt trận cuối vòng loại cuối của World Cup 2022 và giành vé vào vòng loại 3 với tư cách một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì Thái Lan tiếp tục gây thất vọng nặng nề khi để thua Malaysia và dâng cơ hội giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết Asian cup 2023 cho đối thủ.

Một ngày sau khi Thái Lan để thua Malaysia, các CĐV Thái Lan vẫn chưa nguôi nỗi thất vọng về đội nhà, họ đã bày tỏ sự chán nản ở phần bình luận của những trang báo hàng đầu đồng thời không quên ngợi khen tuyển Việt Nam.

"Ai nói phòng ngự đổ bê tông là đáng khinh chứ? Kết quả cuối cùng là tất cả. Tôi phải thừa nhận Thái Lan giờ chỉ còn là đội tuyển tầm trung của Đông Nam Á", CĐV C Ball nhận xét. CĐV Vichit Kevin bình luận trong sự thất vọng: "Tuyển Thái Lan thật là một trò đùa". Có vẻ cổ động viên này đã quá chán nản với những gì thầy trò Akira Nishino thể hiện từ đầu giải.

Một số CĐV khác thì có lời chúc mừng tuyển Việt Nam với thành tích lịch sử. "Nhà vua của Đông Nam Á xứng đáng đi tiếp", CĐV Pongsathon Gle Chansawang bình luận.

CĐV Oak Janewut nhấn mạnh: "Việt Nam là nhà vô địch của SEA Games, vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup và là đội Đông Nam Á duy nhất vào vòng loại thứ ba của World Cup. Hãy chấp nhận, Việt Nam xứng đáng là số một của Đông Nam Á".

Đồng quan điểm với CĐV Oak Janewut, CĐV Panda Lisa đến từ Malaysia chia sẻ: "Việt Nam là nhà vua mới của Đông Nam Á. Chúng ta chỉ thua trước UAE và Việt Nam. Cũng không tệ".

Tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á giành vé đi tiếp

Tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á giành vé đi tiếp

Sau khi xác định 12 đội vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á, We Global chạy mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo trên máy tính các biến số về các khả năng có thể xảy ra dựa theo vị trí của các đội trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại.

Theo cách tính này, có 111 trường hợp Việt Nam giành suất dự World Cup, tỷ lệ 4,44%. Con số này cao hơn của Trung Quốc 3,68% và Lebanon 1,88%. Xác suất của chín đội còn lại lần lượt là Nhật Bản 83,92%, Iran 82,00%, Hàn Quốc 79,92%, Australia 61,40%, Iraq 32,24%, Saudi Arabia 31,48%, Oman 8,24%, UAE 5,96% và Syria 4,84%.

Lễ bốc thăm chia bảng giai đoạn ba sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia lúc 14h ngày 24/6, giờ Hà Nội. AFC sẽ căn cứ theo vị trí của mỗi đội tuyển trên bảng thứ bậc FIFA cuối tháng 5/2021 để phân hạt giống từ Nhóm 1 đến Nhóm 6, mỗi nhóm có hai đội, để đảm bảo có mỗi bảng có một đội từ mỗi nhóm.

Theo lịch đấu dự kiến được AFC công bố hôm 11/11/2020, giai đoạn ba sẽ khởi tranh vào ngày 2/9/2021 và kết thúc ngày 29/3/2022. Việt Nam đứng thứ 92 FIFA hồi tháng Năm, nên sẽ cùng Lebanon (thứ 93) nằm ở Nhóm 6. Các nhóm hạt giống còn lại gồm: Nhóm 1 (Nhật Bản - 28, Iran - 31), Nhóm 2 (Hàn Quốc - 39, Australia - 41), Nhóm 3 (Saudi Arabia - 65, Iraq 68), Nhóm 4 (UAE - 73, Trung Quốc - 77) và Nhóm 5 (Syria - 79, Oman - 80).

Bảo Bảo (T/H) - Theo Giáo dục & Thời đại

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/chuc-mung-dt-viet-nam-cdv-thai-lan-khong-quen-chi-chiet-doi-nha-123389-11.html