'Chúc Anh Đài' đăng ảnh kỷ niệm 21 năm ngày cưới 'Mã Văn Tài'

Mới đây 'Chúc Anh Đài' Lương Tiểu Băng gây chú ý khi đăng ảnh kỷ niệm 21 năm về chung một nhà với 'Mã Văn Tài' Trần Gia Huy.

Cụ thể, ngày 4/3, nữ diễn viên 52 tuổi đăng ảnh hôn lễ trên trang cá nhân kèm dòng chú thích cực tình cảm: "Anh đưa em về nhà, nâng niu, bên nhau hạnh phúc". Cô còn đăng ảnh phù dâu gồm nhiều mỹ nhân Hong Kong như Chu Nhân, Thái Thiếu Phân trong đám cưới.

 Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy trong ngày cưới.

Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy trong ngày cưới.

Lương Tiểu Băng bên các phù dâu xinh đẹp, nổi tiếng

Phía dưới bài đăng, người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến cặp đôi đồng thời khen ngợi các phù dâu đều rất xinh đẹp. Vào ngày lễ tình nhân, ngôi sao Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài cũng chia sẻ khoảnh khắc khiêu vũ bên chồng. Cô ngọt ngào hôn má Trần Gia Huy để thể hiện tình yêu dành cho người đàn ông của cuộc đời mình.

Theo truyền thông, vợ chồng Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy thuộc số ít gia đình nghệ sĩ hạnh phúc trong làng giải trí xứ Cảng Thơm. Họ đã gắn bó bên nhau hơn hai thập kỷ.

Hai người từng đóng chung phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phiên bản năm 2000. Trong đó, Anh Đài (Lương Tiểu Băng ) yêu Lương Sơn Bá (La Chí Tường), Mã Văn Tài (Trần Gia Huy) si mê Chúc Anh Đài nên dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt nàng. Tuy nhiên điều thú vị là ngoài đời Lương Tiểu Băng lại nên duyên vợ chồng với Trần Gia Huy cũng vào năm 2000.

Khi quyết định kết hôn, Á hậu Hong Kong vấp phải nhiều định kiến vì lúc đó cô là diễn viên nổi tiếng còn chồng cô chỉ là diễn viên hạng B. Dù vậy Tiểu Băng không mấy để tâm đến điều này.

Theo HK01, cặp nghệ sĩ yêu nhau từ năm 1992. Lương Tiểu Băng tiết lộ, bấy giờ từng có không ít đàn ông giàu có theo đuổi song cô chọn chồng hiện tại vì cảm thấy anh là người đứng đắn, chung thủy. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai sinh năm 2007.

Vợ chồng Lương Tiểu Băng vẫn hạnh phúc sau hơn 2 thập kỷ.

Sau khi kết hôn, Lương Tiểu Băng đóng phim, tham gia sự kiện nhiều hơn chồng. Còn Trần Gia Huy chấp nhận lui về “hậu trường” vun vén hạnh phúc gia đình. Có thể nói, Lương Tiểu Băng chính là trụ cột kinh tế chính. Có lần người ta bắt gặp nữ diễn viên đi hát ở quán bar để kiếm thêm thu nhập.

Điều này khiến Trần Gia Huy bị chỉ trích là nhu nhược, bất tài, không có ý chí cầu tiến và chỉ biết sống dựa vào vợ. Tuy vậy Tiểu Băng nhiều lần lên tiếng bênh vực chồng: "Anh ấy là quản gia tốt nhất, là người đàn ông hiếm có. Chẳng có nhiều ông chồng chịu dành thời gian ở nhà làm các công việc đó".

Năm 2012, nữ minh tinh dính vào tin đồn ngoại tình với MC Vương Chí Hải. Song cô phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn học thân thiết. Chồng cũng tin tưởng và đứng về phía cô.

Trước truyền thông, Lương Tiểu Băng thừa nhận gia đình mình không có cuộc sống xa xỉ như những ngôi sao khác trong giới. Nhưng bù lại cô rất hạnh phúc, viên mãn khi có một người chồng luôn quan tâm vợ, con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuc-anh-dai-dang-anh-ky-niem-21-nam-ngay-cuoi-ma-van-tai-a507680.html