Chuẩn mực như Gundogan

Ilkay Gundogan gặp chấn thương trong buổi tập trước trận chung kết Champions League 2020/21. Người hâm mộ đang chờ đợi tín hiệu tích cực về tình hình sức khỏe của tiền vệ 30 tuổi.

“Chưa có ngày nào tôi không nghĩ về trận chung kết Champions League. Sự thật là vậy”, Gundogan chia sẻ.

Tiền vệ người Đức hơi ngượng ngùng khi thừa nhận điều đó. Đây chính là một trong những yếu tố tạo nên một cầu thủ chuyên nghiệp. Họ không giới hạn bản thân mình. Thay vì tận hưởng niềm vui, họ luôn tiến về phía trước.

 Gundogan không suy nghĩ quá nhiều về danh hiệu Premier League 2020/21. Ảnh: Getty Images.

Gundogan không suy nghĩ quá nhiều về danh hiệu Premier League 2020/21. Ảnh: Getty Images.

Tất cả vì Champions League

Man City giành chức vô địch Premier League sau khi đại kình địch cùng thành phố Man United để thua 1-2 trước Leicester City vào ngày 12/5.

Song, Gundogan không cảm thấy quá vui mừng. Sự phấn khích từ danh hiệu Premier League thứ 7 trong lịch sử CLB chỉ như cơn gió lướt qua tiền vệ người Đức. Thay vào đó, trong suy nghĩ của mình, Gundogan tập trung tuyệt đối vào trận chung kết Champions League với Chelsea vào ngày 30/5 (giờ Hà Nội).

“Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ đang chuẩn bị cho trận chung kết. Tôi không muốn dừng lại dù một giây. Trong tập luyện và cuộc sống cá nhân, tôi cố gắng giữ sức khỏe”, tiền vệ của Man City trải lòng.

Bạn bè, người thân của Gundogan cho rằng anh có nguy cơ bị stress nếu tiếp tục suy nghĩ quá nhiều. Họ lo lắng cho tiền vệ người Đức còn hơn chính anh lo lắng cho bản thân mình. Tuy nhiên, Gundogan đủ thông minh và luôn xem xét mọi vấn đề rất kỹ càng.

Gundogan tự hỏi, trong vài tuần qua, trận chung kết Champions League có khiến bản thân tốn nhiều năng lượng về tinh thần hay không.

Anh là người duy nhất trong đội hình của Man City từng phải nhận thất bại trong trận chung kết Champions League (Borussia Dortmund của Gundogan gục ngã trước Bayern Munich ở mùa giải 2012/13 – PV).

Trước mỗi trận chung kết, các CLB, cầu thủ, HLV luôn cố gắng lấy nỗi đau, sự hụt hẫng trong quá khứ để làm động lực. Ở cuộc chạm trán tại Dragao sắp tới, nhiều gương mặt khác có câu chuyện tương tự như của Gundogan.

Bên phía Chelsea, Thiago Silva từng phải nhận thất bại trước Bayern Munich ở trận chung kết tại Lisbon cách đây một năm, khi anh còn khoác áo PSG. Mateo Kovacic 2 lần góp mặt trong trận chiến tranh ngôi vương cùng Real Madrid (ở mùa giải 2016/17 và 2017/18 – PV) nhưng không được vào sân một phút nào.

Giống như Silva, Kovacic, Gundogan quyết tâm giành chiến thắng ở trận chung kết sắp tới để quên đi nỗi buồn trong quá khứ.

“Khi bạn cảm thấy hào hứng trước một trận đấu và sau đó bạn thua cuộc, cảm giác đó giống như công việc kinh doanh chưa hoàn thành”, Gundogan thừa nhận.

Gundogan từng ghi bàn ở chung kết Champions League 2012/13 nhưng không thể giúp Dortmund vô địch. Ảnh: Getty Images.

Hạnh phúc tuổi 30?

Thật bất ngờ khi Gundogan, một cầu thủ vốn nổi tiếng về khả năng phòng ngự, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man City trong mùa giải 2020/21 (17 bàn trên mọi đấu trường), nhiều hơn các ngôi sao tấn công của đội chủ sân Etihad.

Lối chơi mới do HLV Pep Guardiola áp dụng giúp Gundogan đa năng hơn. Bên cạnh đó, không ai có thể phủ nhận những nỗ lực của tiền vệ người Đức.

Cách đây vài năm, Gundogan từng chia sẻ với The Times về quá trình phục hồi chức năng sau khi anh bị rách dây chằng chéo trước. Trong hơn 8 tháng, anh liên tục cập nhật mọi giai đoạn hồi phục, từ cuộc phẫu thuật ở Barcelona đến những buổi tập đầu tiên trong phòng trị liệu, sân tập và xuất hiện trong các trận đấu.

Trong cuộc sống thường ngày, Gundogan tỏ ra rất lạc quan. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức không thể che giấu nỗi buồn khi chứng kiến các đồng đội thi đấu qua màn hình TV.

Anh không ngần ngại chia sẻ về sự cô đơn trong thời gian dưỡng thương và nỗi sợ hãi, sự thất vọng, thiếu tự tin, buồn chán, đau khổ khi không được ra sân thi đấu.

Anh thường nghĩ về những người bạn thời thơ ấu của mình và mong muốn có một kỳ nghỉ dài cùng họ ở Los Angeles. Khao khát ấy khiến anh vượt qua tất cả.

Đó không phải là lần đầu tiên Gundogan gặp chấn thương. Trước đó, anh từng bỏ lỡ cơ hội khoác áo tuyển Đức ở vòng chung kết World Cup 2014 và Euro 2016. Gundogan gặp vấn đề ở lưng. Vào thời điểm đó, anh sợ rằng chấn thương này sẽ khiến bản thân phải sớm kết thúc sự nghiệp.

Gundogan điềm tĩnh và làm theo lý trí. Anh tự hào về dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ của mình nhưng không phủ nhận bản thân là người Đức. Tuy nhiên, một sự thất vọng luôn đeo bám tiền vệ sinh năm 1990. Trong sâu thẳm, anh lo mình sẽ bị coi thường nếu không đạt được những danh hiệu lớn.

Sau những bước tiến chậm rãi nhưng chắc chắn, Gundogan trở lại sân cỏ. Chứng kiến những khó khăn tiền vệ người Đức từng trải qua, nhiều người sẽ bật khóc vì vui mừng khi nhìn thấy sự tỏa sáng rực rỡ của anh trong mùa giải 2020/21.

Bây giờ, Gundogan đang cùng Man City hướng đến trận chung kết Champions League. Đó là khoảnh khắc tiền vệ người Đức chờ đợi từ lâu. Nếu Man City giành chức vô địch, cầu thủ 30 tuổi sẽ rất xúc động. Sau một chặng đường đầy chông gai, Gundogan được tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào.

'Man City có chút sợ thua' Gundogan thừa nhận đội bóng của Guardiola gặp vấn về tâm lý trong chiến thắng 2-1 trước Dortmund ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League 2020/21.

Hải Đăng

Theo The New York Times.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuan-muc-nhu-gundogan-post1220769.html