Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân: Còn người, còn biển đảo

Chính ủy Vùng 4 Hải quân khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn mài sắc ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Về dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, thay mặt cho tất cả cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân chia sẻ với các đại biểu dự Đại hội nhiều câu chuyện về lòng quả cảm, sự dấn thân và nghĩa đồng bào của những người lính đang trấn giữ một vùng biển đảo rộng lớn, có các mục tiêu trọng yếu là quần đảo Trường Sa và căn cứ quân sự Cam Ranh.

Biên đội tàu Lữ đoàn 162 thuộc Vùng 4 Hải quân huấn luyện trên biển. Ảnh: V4HQ

Biên đội tàu Lữ đoàn 162 thuộc Vùng 4 Hải quân huấn luyện trên biển. Ảnh: V4HQ

Theo Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, những năm gần đây, tình hình biển Đông diễn biến hết sức phức tạp, nhất là trên vùng biển, đảo thuộc Vùng 4 quản lý; nước ngoài tăng cường các hoạt động trên thực địa, thường xuyên đưa tàu hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, ngăn cản việc thăm dò, khai thác dầu khí và hoạt động kinh tế biển của ta…

Để hoàn thành tốt trọng trách được giao phó, 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức hàng trăm chuyến tàu, hành trình hàng trăm ngàn phải lý với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, từ tháng 7 đến tháng 10/2019 và từ đầu năm 2020 đến nay, nước ngoài tiếp tục có những hành động như đưa các tàu thăm dò, tàu hải cảnh, tàu cá vũ trang hoạt động trái phép, ngang ngược xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.

“Trong chiến đấu, Vùng 4 Hải quân đã có nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc, được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng, xứng đáng nêu gương toàn quân, toàn quốc”, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân chia sẻ.

“Biết rằng, sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể phải hi sinh nhưng cán bộ, chiến sĩ của Vùng vẫn không hề nao núng, quyết tâm “còn người, còn biển, đảo”. Trong thực hiện nhiệm vụ, có những con tàu hoạt động trên biển liên tục 100 ngày đêm, trở về trên mình đầy vết đâm va; có những cán bộ, chiến sĩ nhận được tin bố mất, mẹ ốm nặng, vợ sinh con đầu lòng vẫn gác lại việc gia đình để nhận nhiệm vụ mà không hề đắn đo, suy tính; có người vừa về đến đơn vị, khi có tình huống lại xung phong tiếp tục lên đường ra thực địa”, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân nói.

Vừa dũng cảm đấu tranh giữ từng “tấc đảo, sải biển”, mỗi đảo, điểm đảo, mỗi con tàu Vùng 4 Hải quân còn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc để ngư dân ta vươn khơi, bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng. Trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn sinh sống trên biển, đơn vị luôn xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim.

Bất kể thời tiết mưa bão hay ở vùng biển xa, mỗi khi tàu thuyền ngư dân có sự cố, những con tàu ở Vùng 4 lập tức nhổ neo… Trong 5 năm gần đây, các đơn vị thuộc Vùng 4 đã tổ chức cứu nạn thành công gần 100 phương tiện cùng 468 ngư dân và thuyền viên bị nạn trên biển đưa về bờ an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cứu vớt ngư dân bị nạn ở quần đảo Trường Sa

Điển hình là vào ngày 31/10/2017, trong khi đánh bắt cá gặp cơn bão số 12, tàu cá QNa - 91739 TS vào âu tàu đảo Song Tử Tây tránh bão đã bị lật chìm ở khu vực cửa âu. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã dầm mình trong sóng dữ, cứu được 34 ngư dân. Mới đây nhất là ngày 27/2, Vùng 4 Hải quân đã cứu vớt an toàn 33 ngư dân tàu cá QNa - 94899 TS bị lật chìm do lốc lớn bất ngờ xảy ra…

“Cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam xin hứa: Trong bất luận hoàn cảnh nào, cũng nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng, ra sức luyện rèn, khắc phục khó khăn, mài sắc ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân nhấn mạnh.

Chiến sĩ Vùng 4 Hải quân quan sát mục tiêu trên biển

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/chuan-do-doc-ngo-van-thuan-con-nguoi-con-bien-dao-1678605.tpo