Chuẩn bị xét xử người vợ 'đoạt mạng' chồng rồi chặt xác bỏ thùng rác

Người chồng đi nhậu về gây sự, lấy dao lao vào tấn công người vợ. Tuy nhiên, người vợ đã tránh được rồi dùng chính con dao đó để tước đi mạng sống của 'đức ông chồng này'.

Bị cáo Hoàng Thị Hồng Diễm: Nguồn Báo Công an TP HCM

Bị cáo – người vợ trong vụ án mạng này là Hoàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang). Nạn nhân và cũng là chồng của bị cáo là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng)

Theo Báo Công an TP HCM, ngày 23/8 tới đây, TAND tỉnh Bình Dương sẽ đưa bị cáo Hoàng Thị Hồng Diễm trong vụ án vợ chặt xác chồng phi tang ở đường Thuận Giao 05 (Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An) ra xét xử tại hội trường TAND tỉnh Sóc Trăng.

Theo cáo trạng, vụ án mạng xảy ra vào đêm 15/12/2017. Vào thời gian trên, anh Tú đi nhậu về phòng trọ thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, to tiếng.

Lúc này, anh Tú có dọa giết vợ, nên lấy con dao bầu trong phòng lao vào tấn công chị này. Tránh được cú tấn công của chồng, Hoàng Thị Hồng Diễm giật được con dao bầu trong tay chồng, rồi vung tay chém nhiều nhát khiến anh Tú ngục xuống nằm bất đồng.

Khi thấy chồng mình nằm bất động, Hoàng Thị Hồng Diễm đã dùng dao phân xác chồng thành nhiều phần, sau đó bỏ vào các bịch nilon màu đen.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thị Hồng Diễm đem các phần thi thể chồng bỏ ở nhiều thùng rác khác nhau trong khu vực, hòng phi tang.

Khi làm công tác thu gom rác, công nhân vệ sinh môi trường đã phát hiện một phần thi thể người ở trong thùng rác và báo công an. Đến khuya ngày 17/12/2017, Hoàng Thị Hồng Diễm bị công an triệu tập và đã khai toàn bộ hành vi của mình./.

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-ninh-tra-tu/chuan-bi-xet-xu-nguoi-vo-doat-mang-chong-roi-chat-xac-bo-thung-rac-358951.html