Chuẩn bị vào năm học mới: Sách giáo khoa vẫn thiếu

Theo đại diện NXB Giáo dục, sự khan hiếm sách giáo khoa xuất phát từ tâm lý lo ngại tồn sách do liên quan tới việc triển khai chương trình GDPT mới từ năm học 2019. Thực tế cho thấy, tới thời điểm này, tại nhiều địa phương nhiều phụ huynh vẫn chưa mua được sách giáo khoa cho con.

Có hiện tượng thiếu cục bộ SGK đầu cấp. Nguồn ảnh: plo.vn.

Những ngày cận kề năm học mới 2018 - 2019, tại Hà Nội và một số địa phương đang xảy ra tình trạng khan hiếm sách giáo khoa (SGK), khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho hay, sự khan hiếm SGK xuất phát từ tâm lý lo ngại tồn sách do liên quan tới việc triển khai chương trình GDPT mới.

Khan hiếm cục bộ

Trước thềm năm học mới, ghi nhận tại một số cửa hàng sách và thiết bị trường học tại Hà Nội cho thấy, tình trạng khan hiếm một số đầu sách năm nay diễn ra căng thẳng hơn những năm trước. Đặc biệt là các lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 10, lớp 6.

Đại diện các nhà sách chia sẻ, thông thường mọi năm phải đến đầu tháng 9 mới xảy ra tình trạng thiếu SGK, nhưng năm nay, tình trạng này diễn ra sớm hơn một tháng. Trong đó, lượng SGK thiếu nhiều nhất là lớp 10. Vì không đủ sách bộ, nên nhiều nhà sách trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) chỉ có thể bán sách lẻ. Hiện bộ sách lớp 10 thiếu nhất là những cuốn Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Hóa học. Cùng với đó, bộ sách lớp 6 hiện vẫn đang thiếu sách Tếng Anh tập 1 (có đĩa).

Tương tự, tại TP HCM, Cần Thơ và một số địa phương khác, nhiều phụ huynh có con học lớp 1, lớp 6 và lớp 10 cũng đang phải vất vả tìm mua SGK nhưng vẫn chưa đủ. Trước hiện tượng này, nhiều người phỏng đoán có thể do năm học tới, 2019-2020, Bộ GDĐT sẽ thực hiện chương trình GDPT mới. Chính vì vậy, có thể NXB Giáo dục Việt Nam dự trù số lượng SGK “non” hơn so với thực tế để tránh tình trạng sách bị ế năm sau không bán được.

Lý giải nguyên nhân khan hiếm SGK trước thềm năm học mới 2018- 2019, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam chia sẻ: Tính đến tời điểm này, việc thực hiện in SGK cho năm học 2018- 2019 đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên năm nay có sự tăng đột biến về số lượng học sinh các lớp đầu cấp ở những thành phố lớn, đặc biệt là tại Hà Nội, đã dẫn tới tình trạng thiếu SGK tạm thời ở một vài địa điểm. Theo ông Tùng, việc thiếu sách chỉ là thiếu một vài đầu sách trong cả bộ sách. Thứ hai là thiếu sách ở phần lớn những cửa hàng không thuộc hệ thống của NXB Giáo dục Việt Nam.

Ông Tùng xác nhận, nguyên nhân thứ hai là do một số công ty sách và thiết bị trường học các địa phương đã đặt số lượng sách thấp hơn thực tiễn. Điều đó xuất phát từ tâm lý lo ngại tồn SGK, vì họ cho rằng sắp thay SGK mới. Đó cũng là một trong những lý do dẫn đến việc thiếu SGK tạm thời.

Không tăng giá sách

Để khắc phục tình trạng thiếu SGK như đã phản ánh ở trên, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho hay hiện đã khẩn trương cung ứng bổ sung SGK, nhằm phục vụ đầy đủ nhu cầu của học sinh trước ngày khai giảng. Cụ thể, theo ông Tùng, NXB Giáo dục Việt Nam đang thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục như: In bổ sung SGK còn thiếu, đặc biệt là SGK đầu cấp. Các SGK lớp 6, lớp 10 cũng đang được vận chuyển nhanh đến các địa phương để phục vụ học sinh; NXB Giáo dục Việt Nam cũng tiến hành dự trữ sách tại các các cửa hàng, siêu thị… ở các địa phương để sẵn sàng phục vụ khi học sinh có nhu cầu. Cùng với đó là việc tăng cường nhiều đoàn kiểm tra giám sát việc phát hành SGK để kịp thời nắm bắt nhanh chóng nhu cầu về SGK cũng như tình trạng thiếu sách để phục vụ học sinh… NXB cam kết cho đến trước khi khai giảng năm học mới, sẽ phục vụ đầy đủ nhu cầu SGK của học sinh. Và cũng giống như các năm học trước, NXB đảm bảo giá SGK được giữ nguyên.

Trước đó, tính đến ngày 15/8, NXB Giáo dục Việt Nam đã phát hành hơn 100 triệu bản SGK, đạt 102% kế hoạch, bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định thị trường sách giáo dục.

NXB này cũng đã đề nghị các công ty sách - thiết bị trường học địa phương giảm giá bán SGK và các sản phẩm của đơn vị trong thời gian triển khai 2 tháng phát hành sách giáo dục tại các cửa hàng, siêu thị của công ty sách - thiết bị trường học, các đơn vị tham gia phát hành sách giáo dục.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho hay, Ban Chống in lậu của NXB và các cơ quan chức năng đã phát hiện sách in lậu tại địa bàn một số tỉnh như Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Nam Định, Nghệ An… Sách in lậu chủ yếu là sách học mỹ thuật (cấp tiểu học, THCS); sách bài tập, vở bài tập một số môn; sách tin học… Do đó, để giúp học sinh và phụ huynh tránh mua phải sách in lậu, sách giả, NXB khuyến cáo phụ huynh, học sinh nên mua sách tại các cửa hàng, siêu thị của NXB Giáo dục Việt Nam và của các công ty sách - thiết bị trường học địa phương.

Minh Quang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/chuan-bi-vao-nam-hoc-moi-sach-giao-khoa-van-thieu-tintuc413359