Chuẩn bị tu bổ, tôn tạo khu di tích Đá Chồng

Khu di tích Đá Chồng nằm ở lưng núi trên đường từ chùa Ngọa Vân sang chùa Hồ Thiên, thuộc xã Bình Khê (TX Đông Triều) là một trong những điểm di tích nằm trong quần thể di tích chùa, am Ngọa Vân, Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Một góc khu bãi Đá Chồng ở xã Bình Khê (TX Đông Triều)

Từ những nghiên cứu khảo cổ học tại đây, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, xây dựng Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đá Chồng trong phạm vi quy hoạch trên 5ha với các hạng mục công trình chính như: Tôn tạo khu vườn tháp; hồ nước; chùa chính kiểu nội công ngoại quốc; tịnh thất; khu tăng xá; nhà khách; hạ tầng kỹ thuật và một số công trình phụ trợ khác. Điểm nhấn của quần thể di tích, theo các nhà khoa học đó là hệ thống vườn tháp là hạng mục cực kỳ quan trọng.

Dự án được lập trên cơ sở Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 7/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều. TX Đông Triều đã tham khảo ý kiến các nhà khoa học, các nhà quản lý về phương án thiết kế dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích Đá Chồng. Dự kiến khu di tích Đá Chồng sẽ tổ chức khởi công vào đầu năm 2019 và hoàn thành trong 2 năm.

Nguyễn Xuân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201811/chuan-bi-tu-bo-ton-tao-khu-di-tich-da-chong-2406605/