Chuẩn bị tốt phương tiện cho công an địa phương phòng, chống thiên tai

Bộ Công an vừa giao ban định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 10-2020.

Trước tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất đá tại miền Trung, Bộ Công an đã cấp hơn 10.000 phương tiện, trang thiết bị cho công an các địa phương vùng lũ để phục vụ công tác phòng, chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội tổ chức cứu nạn, cứu hộ các vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên-Huế), khu vực đóng quân của Đoàn KTQP 337 (tỉnh Quảng Trị) và tại 2 xã Trà Leng, Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam)... Bên cạnh đó, lực lượng công an đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, nhất là tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc... góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Trong tháng 10, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá hơn 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ gần 6.000 đối tượng; triệt phá 138 băng, nhóm tội phạm. Qua việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tình hình phạm pháp hình sự đã được kiềm chế, giảm 6,7% so với tháng 9-2020.

TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chuan-bi-tot-phuong-tien-cho-cong-an-dia-phuong-phong-chong-thien-tai-642603