Chuẩn bị tốt nhất cho phiên tòa có nhiều... kỷ lục

Phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc gần ngàn tỉ qua mạng có tới 92 bị cáo cùng 73 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 14 người làm chứng, 33 luật sư bào chữa cùng hàng trăm Cảnh sát đảm bảo an ninh cho phiên tòa.

Sáng 12-11, TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử vụ án đánh bạc gần chục ngàn tỷ được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sẽ được đưa ra xét xử.

HĐXX gồm 5 người, với sự điều hành của chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương, Chánh tòa Kinh tế thuộc TAND tỉnh Phú Thọ. Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa có 4 kiểm sát viên.

TAND tỉnh Phú Thọ - nơi diễn ra xét xử vụ án đánh bạc gần ngàn tỷ qua mạng được dư luận đặc biệt quan tâm.

TAND tỉnh Phú Thọ - nơi diễn ra xét xử vụ án đánh bạc gần ngàn tỷ qua mạng được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đây được xem là phiên xét xử với số người tham gia đông kỷ lục. Ngoài 92 bị cáo, HĐXX sẽ mời 73 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 14 người làm chứng và 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ.

Với tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết, tội danh và số lượng người bị truy tố đông, đến từ nhiều tỉnh, thành; trong đó có những bị cáo có chức vụ thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật.

Công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã hoàn tất.

TAND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Đoàn Luật sư TP Hà Nội phối hợp, trực tiếp chỉ đạo các luật sư thuộc các văn phòng trực thuộc có mặt đầy đủ, đúng thời gian theo giấy triệu tập phiên tòa để bào chữa theo các yêu cầu của bị cáo.

Hội trường phiên xét xử đã được bố trí xong để chuẩn bị cho phiên tòa với số lượng người tham gia đông kỷ lục.

Có 33 luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa, trong đó 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa mỗi người có 3 luật sư. Hai bị cáo được xác định là chủ mưu trong vụ án là Phan Sào Nam (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần VTC trực tuyến) có 3 luật sư và Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) có 5 luật sư bào chữa.

Riêng Đoàn Luật sư TP.Hà Nội có 22 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Chuẩn bị cho phiên tòa đặc biệt lớn này diễn ra theo đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các cơ quan thông tấn báo chí tác nghiệp, trong suốt thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị và giữ gìn ANTT, an toàn giao thông.

Để có những phương án đảm bảo an toàn, Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an đề nghị Cục Cảnh sát bảo vệ về Phú Thọ phối hợp làm công tác bảo vệ an ninh trật tự. Theo đó, Cục đã về khảo sát hiện trường thực tế và mang các thiết bị kiểm tra an ninh.

Ngoài ra, vì TAND tỉnh nằm trên tuyến đường chính ở Việt Trì có rất nhiều sở, ban, ngành của tỉnh Phú Thọ nên Công an tỉnh cũng đã có phương án phân luồng giao thông để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông cũng như những người đến dự phiên tòa được thuận tiện trong quá trình tiến hành xét xử…

Công tác chuẩn bị cho phiên xét xử đã hoàn tất.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chánh Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là vụ án lớn cho nên mọi sự chuẩn bị đã được hoàn tất từ trước đó để đảm bảo thời gian diễn ra phiên tòa đúng như kế hoạch.

Trong đó, về cơ sở vật chất, tòa đã dựng phòng xét xử ngoài sân với khung nhà bằng thép có lợp mái tôn diện tích khoảng 1.000m2 để đảm bảo với số lượng lớn người tham gia phiên tòa.

Phó Chánh Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, công tác chuẩn bị cho phiên xét xử ngày mai đã hoàn tất.

Trong phòng xử bố trí bàn, ghế xét xử đúng như mô hình xét xử mà Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) đã hướng dẫn, đảm bảo tính trang nghiêm, có đầy đủ các phương tiện kỹ thuật để đảm bảo cho việc xét xử vụ án. Tính đến thời điểm hiện nay, các thiết bị loa đài, máy chiếu, công tác chuẩn bị, dự kiến các tình huống cũng đã hoàn tất.

Đã bố trí một phòng diện tích hơn 50m2 cho các phóng viên tác nghiệp. Trong phòng này có bố trí đầy đủ các điều kiện để phóng viên có thể quan sát được HĐXX cũng như nghe được các âm thanh trong quá trình xét xử.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chánh Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, vào tháng 5-2017, Công an Phú Thọ điều tra vụ án lừa đảo 110 thẻ cào qua mạng xã hội Facebook, tương đương số tiền 55 triệu đồng.

Đến tháng 7-2017, Công an Phú Thọ bắt Lê Văn Huy, người lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào trên để đổi lấy tiền đánh bạc bằng game bài RikVip.

Tháng 10-2017, Công an Phú Thọ xác định, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (giám đốc Công ty CP VTC online).

Nhiều phóng viên báo đài có mặt từ rất sớm để chuẩn bị các phương án tác nghiệp cho phiên xét xử ngày mai.

Mở rộng vụ án, đầu năm 2018, Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh.

Theo tài liệu điều tra, đường dây đánh bạc gần ngàn tỉ qua mạng này đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Cơ quan điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2.

Số tiền các đối tượng đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỉ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỉ; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỉ; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỉ.

Hai ông Vĩnh và Hóa bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.

Hai người được xác định chủ mưu gồm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên 1.832 tỷ đồng và 9 ôtô.

Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng hai ngày 8 và 9-8-2016, đã có 518 tài khoản con bạc có đủ dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc (chỉ thu được dữ liệu chi tiết các phiên đánh bạc trong 2 ngày này). Do bị hạn chế bởi thời hạn điều tra theo luật định nên trong vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ mới khởi tố, điều tra được 105 bị can. Trong đó, có 12 bị can bỏ trốn, truy nã chưa có kết quả, 1 bị can mắc bệnh hiểm nghèo. Cơ quan tố tụng đã tách hồ sơ, khi nào đủ điều kiện sẽ xử lý các bị can này sau. Đối với các đối tượng khác có đủ dấu hiệu phạm tội sẽ được xem xét, xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Đoàn Tuấn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/so-luong-nguoi-tham-gia-xet-xu-vu-an-danh-bac-ngan-ty-dong-ky-luc_64984.html