Chuẩn bị tốt nhất cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia

Sáng 2-6, tại TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên thời gian giao lưu sẽ được điều chỉnh vào thời điểm thích hợp. Để chuẩn bị cho chương trình giao lưu, Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu: Cục Đối ngoại, Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phải tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia bảo đảm chu đáo, an toàn, hữu nghị, mang ý nghĩa thiết thực; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 43 năm “Con đường cứu nước” của Thủ tướng Hunsen, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7 trong thời gian vừa qua. Theo đó, Quân khu 7 đã giúp các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia sửa chữa, xây dựng doanh trại, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân nghèo… với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quân khu 7 đã hỗ trợ vật chất, trang thiết bị y tế giúp các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia, bà con Việt kiều tại Campuchia và tỉnh Champasak của Lào phòng chống dịch.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Quân khu 7 tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại trong thời gian tới, đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia; chuẩn bị nội dung và sẵn sàng kết nghĩa hợp tác với các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba...

Tin, ảnh: MINH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/chuan-bi-tot-nhat-cho-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-campuchia-619692