Chuẩn bị tốt lễ khánh thành Nhà thờ liệt sỹ Việt Nam hy sinh ở Lào

Nhà thờ liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào có quy mô 2 tầng, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Công trình do Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ được khánh thành vào cuối tháng 12/2016 tại thị xã PacSan, tỉnh Bôlykhămxay.

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Công tác chuẩn bị phải bảo đảm chu đáo để buổi lễ được tiến hành trang nghiêm, trọng thể

Nhà thờ là nơi tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả Đảng bộ, nhân dân 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay. Công trình có quy mô 2 tầng, trị giá hơn 30 tỷ đồng, được triển khai xây dựng từ quý IV/2015 đến quý IV/2016 trên diện tích 469,5m 2 .

Ông Hồ Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu góp ý

Tại cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Nhà thờ, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, đây là công trình nhà thờ quân tình nguyện đầu tiên của cả nước được xây dựng trên đất bạn Lào. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải bảo đảm chu đáo để buổi lễ được tiến hành trang nghiêm, trọng thể theo đúng nghi thức quy định.

Dương Hoàng - Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/chuan-bi-tot-le-khanh-thanh-nha-tho-liet-sy-viet-nam-hy-sinh-o-lao/125249.htm