Chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp

Cấp ủy các cấp phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Cùng với việc rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng, đề ra mục tiêu, giải pháp trong giai đoạn tới, yêu cầu này về công tác nhân sự đã và đang được Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, minh bạch để chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công phu, kỹ lưỡng

Ðồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, ngày 8-7-2019, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU về "Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17", trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt sáu nhóm nội dung và 13 nhóm vấn đề về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình và phương pháp về công tác chuẩn bị đại hội từ xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự, gắn với Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Theo đó, đại hội đảng viên hoặc đại hội đảng bộ cơ sở tổ chức không quá hai ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Ðại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức không quá ba ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố tổ chức không quá bốn ngày, hoàn thành trước ngày 31-10-2020. Các Ðảng bộ: quận Ba Ðình, huyện Gia Lâm và Bộ Tư lệnh Thủ đô được lựa chọn tiến hành đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở vào đầu quý II-2020.

Từ đầu năm 2019, công tác chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố đã được triển khai đồng bộ. Dự thảo Báo cáo chính trị được chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, trên cơ sở Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 xây dựng cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 16, được triển khai thực hiện từ tháng 6-2018. Từ khi xây dựng Ðề cương tổng quát, Ðề cương chi tiết và đến nay là Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất đều được đưa ra lấy ý kiến các đồng chí trong Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố. Trong đó, những kết quả, bài học kinh nghiệm, chủ đề đại hội hay các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, các khâu đột phá, các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới… đều được bàn thảo, cho ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng. Dự thảo sẽ tiếp tục được bổ sung, chỉnh sửa trước khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất

Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội bảo đảm chất lượng, khách quan, đúng quy định, kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bảo đảm cán bộ có phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã quyết định luân chuyển 55 cán bộ; quyết định giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 442 cán bộ, trong đó: giới thiệu ứng cử 270 đồng chí, bổ nhiệm 81 đồng chí, bổ nhiệm lại 91 đồng chí.

Ðến nay, Thành ủy cũng đã phê duyệt bổ sung quy hoạch đối với 30 quận, huyện, thị ủy và 63 sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Ðối với cấp thành phố, có 149 đồng chí được tín nhiệm đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt hệ số 1,98 lần, trong đó có 25 đồng chí nữ (chiếm tỷ lệ 16,78%); cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 21 người (14,09%); 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó có 73,15% là thạc sĩ, tiến sĩ; 93,29% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Quy hoạch Ban Thường vụ Thành ủy có 30 đồng chí, hệ số 1,76 lần.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng với phương châm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn, yêu cầu vị trí việc làm và đánh giá đúng thực chất kết quả học tập. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Ðức Bảo cho biết, thành phố đã hoàn thành tổ chức hai lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Bí thư, Phó Bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; giám đốc sở, ban, ngành thành phố và tương đương, Chủ tịch HÐND - UBND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cấp ủy trực thuộc tổ chức 13 lớp với 1.555 học viên là cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ cùng cấp; tổ chức 49 lớp với 6.968 cán bộ được quy hoạch nguồn cấp trưởng, phó các phòng ban, cơ quan đơn vị và quy hoạch bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận, huyện, thị ủy… Trong đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới phù hợp với thực tiễn. Nhiều buổi học, đích thân các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Quận ủy, Huyện ủy "đứng lớp" để truyền đạt, cung cấp những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, tạo khí thế mới trong toàn Ðảng bộ, tăng cường niềm tin trong nhân dân, Thành ủy còn chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội theo đúng quy định; kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất, tình huống phát sinh trong lãnh đạo chỉ đạo đại hội, nhất là những địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn, phức tạp. Ðồng thời thành lập 16 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng đoàn, chỉ đạo đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua thực tế kiểm tra tại một số địa phương cho thấy, các quận, huyện, thị ủy đều nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, tập trung triển khai sớm công tác chuẩn bị, ban hành kế hoạch về công tác nhân sự, xây dựng văn kiện, tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, coi trọng phẩm chất, uy tín; lấy "thước đo" là kết quả, đặc biệt là chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Ðể tránh tình trạng càng đến gần đại hội, một số cán bộ vì ngại va chạm, cho nên có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh việc khó, hiệu quả công việc không cao; tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo về nhân sự làm phức tạp tình hình. Vì vậy, lãnh đạo Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy chú trọng chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, nhất là công tác cán bộ ở xã, phường, thị trấn, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các "điểm nóng", bảo đảm tổ chức đại hội thành công.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Hà Nội tin tưởng sẽ tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, làm tiền đề quan trọng để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/43082002-chuan-bi-tot-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-dang-cac-cap.html