Chuẩn bị tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu

Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-12-2018. Theo đánh giá thì đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng. Nhân dịp này, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Trung- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-12-2018. Theo đánh giá thì đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng. Nhân dịp này, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Trung- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung.

Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung.

P.V:Thưa ông Lê Minh Trung, kỳ họp thứ 9 của HĐND TP sắp tới dự kiến sẽ đề cập nhiều vấn đề đang được cử tri thành phố quan tâm, xin ông cho biết những nội dung nào sẽ là trọng tâm của kỳ họp?

Ông Lê Minh Trung: Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm, sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng chính quyền năm 2018, chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị mang tính định hướng và các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2019 và giai đoạn tiếp theo. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, HĐND TP cũng sẽ xem xét, thảo luận 54 báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND TP, Đoàn ĐBQH, UBND, TAND, VKSND, Cục THA dân sự TP và thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN TP, trong đó có 28 tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND TP trình; đồng thời tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri bức xúc, nổi cộm; những bất cập trong công tác quản lý nhà nước, những vấn đề đã được đề cập nhưng chưa xử lý dứt điểm.

P.V: Theo ông, các phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp sẽ tập trung những nội dung nào?

Ông Lê Minh Trung: Qua nghiên cứu các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp cuối năm 2018 và trên cơ sở tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN năm 2018, Thường trực HĐND TP dự kiến các nhóm vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận, bàn sâu tại kỳ họp thứ 9, đó là: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2018; tình hình thực hiện công tác thu, chi và điều hành ngân sách; Tiến độ đầu tư và xây dựng các công trình trọng điểm; Tình hình quản lý sử dụng và tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015-2018 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDTP và UBND các quận, huyện; Kết quả triển khai các chuyên đề giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND TP từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Bên cạnh đó, một số vấn đề hiện đang bức xúc, nổi cộm ở cơ sở như: Công tác giải tỏa đền bù; xử lý các điểm ô nhiễm kéo dài; thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị; vấn đề nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải ven biển; các giải pháp phòng chống tội phạm, ma túy, tình trạng băng nhóm, cho vay nặng lãi, quản lý ANTT địa bàn và kiềm chế TNGT, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc đã có kết luận của Thường trực HĐND TP về thời hạn giải quyết... cũng sẽ là những vấn đề các đại biểu tập trung chất vấn tại kỳ họp và được cử tri quan tâm.

Thường trực HĐND TP cũng đề nghị các Tổ đại biểu HĐND TP đơn vị quận, huyện và các đại biểu HĐND TP nắm rõ tình hình địa bàn phụ trách, liên hệ chặt chẽ với cử tri, nghiên cứu kỹ các tài liệu, các vấn đề cần thảo luận, chất vấn... để tham gia với chất lượng cao nhất các hoạt động tại kỳ họp. Nội dung thảo luận, chất vấn sẽ được chia thành các nhóm vấn đề khoa học, đảm bảo chất lượng, thời gian tạo không khí sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nóng, bức xúc mà cử tri quan tâm.

P.V: Thưa ông, được biết kỳ họp thứ 9 cũng sẽ tiến hành đánh giá việc UBND TP triển khai thực hiện các nội dung theo nghị quyết của HĐND TP, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND TP và các thông báo kết luận tại các chương trình "HĐND với cử tri", ông có thể cho biết đôi nét về việc này?

Ông Lê Minh Trung: Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND, Thường trực HĐND TP tại các nghị quyết, thông báo kết luận đã yêu cầu UBND TP giải quyết 140 nội dung, công việc cụ thể. Đến thời điểm này, tất cả các nội dung kết luận của TT HĐND TP đã được UBND TP chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện. Về cơ bản, hầu hết các nội dung công việc đã hoàn thành đúng yêu cầu, tiến độ; tuy nhiên, một số nội dung công việc phức tạp, cần thời gian và nguồn đầu tư lớn, cần sự phối hợp của nhiều đơn vị nên vẫn chậm tiến độ. Cụ thể là, đến nay đã hoàn thành 77/140 nội dung và đang tập trung triển khai thực hiện 63 nội dung còn lại. Đối với các nội dung, công việc chưa hoàn thành, UBND TP tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, kết luận của HĐND TP, Thường trực HĐND TP và sẽ tổng hợp báo cáo tại các phiên họp thường kỳ tháng.

P.V: Thưa ông, ông có thể cho biết thêm về công tác chuẩn bị và các quy trình tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND TP bầu tại kỳ họp lần này?

Ông Lê Minh Trung:Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND TP bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND TP đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm nhận thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết 85 của Quốc hội và các Hướng dẫn 321, 332, 353 của UBTV Quốc hội, có 33 người đảm nhận các chức danh do HĐND TP bầu nằm trong đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm lần này. Tuy nhiên, có 9 người do thời gian đảm nhiệm chức vụ hiện tại liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp nên việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ áp dụng đối với 24 chức danh.

Đến nay, công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND TP bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Với tinh thần lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát, các đại biểu HĐND TP nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt cử tri thực hiện quyền giám sát của mình, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, đoàn kết, dân chủ, cân nhắc, suy nghĩ thật thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri thành phố.

P.V: Xin cảm ơn ông.

K.T (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_199362_chuan-bi-tot-cong-tac-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-chuc-vu-do-hdnd-tp-bau.aspx