Chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia

Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là hơn 70 nghìn học sinh lớp 12 của TP Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017. Chuẩn bị để các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi đang là mối quan tâm hàng đầu của các trường THPT, các thầy, cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Năm 2017 là năm thứ ba Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) triển khai kỳ thi THPT quốc gia. So với hai kỳ thi trước, kỳ thi năm nay có một số điểm được điều chỉnh như: Về kiểm tra kiến thức, môn thi Toán học được làm bài theo hình thức trắc nghiệm. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Về tổ chức, mỗi tỉnh, thành phố chỉ thành lập một cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì; các trường đại học, cao đẳng chỉ giữ vai trò phối hợp... Việc chỉ tổ chức một cụm thi sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi nhưng công tác chuẩn bị, công tác tổ chức, phối hợp giữa Sở GD-ĐT, các trường THPT với các trường đại học, cao đẳng đòi hỏi phải có mức độ cao hơn, nhịp nhàng hơn các năm trước.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả trường THPT trong thành phố đã hoàn thành chương trình giảng dạy, tổ chức xong kỳ thi học kỳ 2, tổng kết năm học và đang tập trung ôn luyện, củng cố kiến thức cho học sinh khối lớp 12. Ghi nhận tại các trường THPT cho thấy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia đã được nhà trường chuẩn bị khá tốt ngay từ đầu năm học như: Đổi mới phương pháp truyền thụ, coi trọng nâng cao chất lượng giảng dạy; thường xuyên tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong các tổ bộ môn; phân công giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm đứng lớp ở khối 12; yêu cầu giáo viên ra đề, chấm bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm... Ban Giám hiệu của nhiều trường chủ động mời chuyên gia, cán bộ giảng dạy nhiều kinh nghiệm trong ngành giáo dục về tập huấn phương pháp giảng dạy, cách thức ra đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm cho giáo viên... Trong giai đoạn “nước rút” nhiều trường THPT tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo hướng các đề thi tham khảo do Bộ GD-ĐT vừa công bố. Có trường tổ chức thi thử theo đúng hình thức, kết cấu bài thi, thời gian làm bài thi... giống như kỳ thi chính thức, coi như là lần tập dượt cuối cùng để học sinh làm quen, tránh lúng túng, bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi quốc gia.

Về công tác tổ chức, Sở GD-ĐT thành phố đã hoàn thành việc tổ chức đăng ký xét tuyển cho toàn bộ thí sinh dự thi, cập nhật số liệu lên mạng thông tin của Bộ GD-ĐT theo quy định. Cùng với đó, công tác quy hoạch, bố trí các điểm thi, phòng thi, đánh số báo danh... cũng đã hoàn tất. Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia thành phố cũng phân công cụ thể cho các trường đại học phối hợp Sở GD-ĐT, các cơ quan liên quan trong công tác này.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả cao nhất, những ngày sắp tới, Ban Giám hiệu các trường THPT trong thành phố cần tập trung ôn luyện, củng cố kiến thức cho các em học sinh, tránh tình trạng học tủ, học lệch. Sắp xếp thời gian ôn luyện tập trung tại lớp một cách hợp lý, trong đó chú trọng những em có học lực trung bình hoặc yếu; khuyến khích các em tự học, tự ôn để nhớ, nắm kiến thức vững hơn. Song song với ôn tập kiến thức, nhà trường cũng cần có những buổi sinh hoạt, trò chuyện truyền đạt kinh nghiệm làm bài thi, động viên, khích lệ, nâng cao tính tự tin cho các em.

Kỳ thi THPT có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các em học sinh. Trong những ngày này, các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm nhiều hơn đến các em, bảo đảm sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần để con em mình có kết quả thi cao nhất.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/33010302-chuan-bi-tot-cho-ky-thi-thpt-quoc-gia.html