Chuẩn bị tốt cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm dân chủ, đúng luật

Sáng 15/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc 'Rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026'.

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực. Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch và đại diện các ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã…

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1), từ ngày 19-31/3/2021, Ban Thường trực chủ trì tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 16 tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức dân chủ, công khai, đúng pháp luật các hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao. Việc lập, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ ứng cử; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được thực hiện đúng quy định. Vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tham gia cuộc bầu cử được thể hiện rõ nét.

Tuy nhiên, sau kiểm tra giám sát cho thấy có một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế cần rút kinh nghiệm trong triển khai công tác bầu cử. Ở một số địa phương, danh sách giới thiệu người ứng cử trình tại hội nghị hiệp thương chưa đảm bảo số dư theo quy định, gây khó khăn về dự phòng đại biểu được bầu nếu có bất trắc xảy ra, làm cho quá trình hiệp thương phần nào mang tính hình thức. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử của một số địa phương chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện sai sót; vẫn bỏ lọt tồn tại, hạn chế; có đơn vị cấp tỉnh chưa chủ động triển khai kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân cho biết, Thành ủy Hà Nội đã thành lập 15 đoàn kiểm tra công tác bầu cử, trong đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy được phân công làm Trưởng đoàn. Cán bộ Mặt trận tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra và được phân công làm thư ký.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát làm việc tại các quận, huyện. Đến thời điểm hiện tại, các đoàn kiểm tra của Thành ủy và 5 đoàn giám sát của Mặt trận đã hoàn thành việc kiểm tra, giám sát. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã giúp các địa phương khắc phục ngay những việc chưa đúng, chưa đủ.

Về kiến nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân đề nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Công an kịp thời có biện pháp ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng lớn cho ứng cử viên trong vận động và đặc biệt trong quá trình bầu cử. Đồng thời, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần quan tâm những cán bộ trong hệ thống Mặt trận là ứng cử viên, để đảm bảo trong cơ cấu phát huy tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy dân chủ trong kiểm tra, giám sát, khắc phục tính hình thức; quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương cần chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm dân chủ, đúng luật.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát (đợt 2) công tác bầu cử, do đại diện Ban Thường trực là trưởng đoàn, dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại 17 tỉnh, thành phố từ ngày 20/4-22/5/2021.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chuan-bi-tot-cho-hoi-nghi-hiep-thuong-lan-thu-ba-bao-dam-dan-chu-dung-luat-121461.html