Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Chiều 19-9, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (QTN và CGVN) tại Lào (30-10-1949 / 30-10-2019).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Ban liên lạc toàn quốc QTN và CGVN tại Lào; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, TCCT...

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tuyên huấn, TCCT báo cáo tình hình triển khai một số hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống QTN và CGVN tại Lào. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCCT, Cục Tuyên huấn đã chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng tổ chức một số hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống QTN và CGVN tại Lào. Các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu sâu sắc về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và phát triển của QTN và CGVN tại Lào; những đóng góp to lớn của QTN và CGVN đối với cách mạng Lào. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tăng cường giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, thi đua giành những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về một số hoạt động kỷ niệm; tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền, chính sách, gặp mặt, khen thưởng và tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống QTN và CGVN tại Lào.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Do thời gian chuẩn bị không còn nhiều, để các hoạt động kỷ niệm đạt hiệu quả thiết thực, các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài quân đội cần phối hợp chặt chẽ, tích cực, chủ động triển khai các hoạt động theo nhiệm vụ được giao. Các cơ quan báo chí quân đội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tôn vinh, tri ân những đóng góp và sự hy sinh to lớn của QTN và CGVN tại Lào; về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Tin, ảnh: ANH QUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chuan-bi-tot-cac-hoat-dong-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-tai-lao-591491