Chuẩn bị tâm thế vững vàng, giảm áp lực thi cử

Những ngày vừa qua, trong lúc khoảng 25 ngàn thí sinh căng thẳng, áp lực 'học ngày càng đêm' để lo giành 1 vé vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập thì cũng có hàng ngàn học sinh khác của Đồng Nai thảnh thơi, có thời gian đi du lịch với gia đình hoặc phụ giúp cha mẹ việc nhà. Với các em và gia đình, vào lớp 10 THPT công lập không phải là con đường duy nhất.

Một phụ huynh ở thành phố Biên Hòa có con không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập vừa qua cho biết, con chị có lực học tốt. Theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, khả năng vào lớp 10 công lập của con không khó. Thế nhưng ngay từ học kỳ 2 của lớp 9, chị đã hướng cho con lên THPT sẽ vào một trường tư thục gần nhà để theo học và được con đồng thuận cao. Lý do là qua tham khảo và đi tham quan thực tế tại trường, chị thấy môi trường học ở đây khá tốt, con vừa có thể học lại vừa có thể chơi các môn thể thao yêu thích. Khả năng học ngoại ngữ, giao tiếp cũng khá ổn, hơn nữa chị sẽ không phải lo chuyện đưa rước hay cơm nước hàng ngày vì đã có trường… lo.

Một số phụ huynh khác lại lựa chọn những trường tư thục hiện đang thu hút khá đông con em Đồng Nai theo học như Trường THPT Nguyễn Khuyến (cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương), Trường THPT An Dương Vương (Thành phố Hồ Chí Minh)... Ưu điểm ở những ngôi trường này là học sinh học nội trú có tính kỷ luật cao, chất lượng giáo dục tốt. Hàng năm, tỷ lệ học sinh ở đây thi đậu vào những trường đại học tốp đầu cao là điểm cộng để phụ huynh lựa chọn cho con theo học.

Với những gia đình có điều kiện kinh tế eo hẹp hơn, việc chuẩn bị những phương án học tập khác cũng được nhiều phụ huynh tính toán kỹ lưỡng từ trước, không còn quá đặt nặng chuyện con phải vào bằng được trường công lập. Sở dĩ có được sự thay đổi này là do phụ huynh đã được cung cấp khá nhiều thông tin hướng nghiệp và chịu khó tìm hiểu về những cơ hội học tập của con sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Vì thế, có phụ huynh sẽ lựa chọn cho con vừa học văn hóa, vừa học nghề ở các trường cao đẳng, nhưng cũng có phụ huynh hướng con vào học tại những trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Bởi học sinh học ở những môi trường này vẫn có khả năng học tiếp lên đại học, cơ hội có việc làm, ổn định cuộc sống sớm cũng là lợi thế. Hơn nữa, thực tế công tác đào tạo từ hệ thống trường nghề ở Đồng Nai cho thấy, không ít học sinh đã thành công từ học nghề, thậm chí còn được làm việc cho những tập đoàn, doanh nghiệp lớn, thu nhập cao mà không nhất thiết phải học lớp 10 công lập hoặc vào đại học.

Chủ động lựa chọn phù hợp và chuẩn bị tâm thế vững vàng sau tốt nghiệp trung học cơ sở giúp gia đình và bản thân mỗi học sinh giảm bớt áp lực không đáng có.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202406/chuan-bi-tam-the-vung-vang-giam-ap-luc-thi-cu-52d3c4a/