Chuẩn bị sẵn sàng đón công dân từ các vùng có dịch Covid-19 về nước, cách ly tập trung

Sáng 19-3, ghi nhận tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, các lực lượng của Bộ tư lệnh Thủ đô, Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm, Công an quận và dân quân tự vệ trên địa bàn, cùng cán bộ y tế đã triển khai các công tác chuẩn bị đón công dân đi từ các vùng có dịch Covid-19 về nước, cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, vào chiều 18-3, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô; ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra thực địa tại khu vực trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt cho biết, UBND - TP giao Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ khu cách ly tập trung. Đảm bảo về hậu cần như giường, chiếu, nhu yếu phẩm, nấu ăn, xe vận chuyển, đưa đón người cách ly, nhận và bàn giao người cách ly theo đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra công tác chuẩn bị tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra công tác chuẩn bị tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Để đảm bảo đúng yêu cầu về những người bị cách ly theo quy định, ngoài trường Quân sự của Bộ tư lệnh Thủ đô, thành phố đã bố trí thêm 2 cơ sở khác. Các cơ sở này vốn dành cho sinh viên, nhưng thời gian gần đây, để phòng chống dịch Covid-19 nên nhiều trường cho nghỉ, không có người ở nên khá bề bộn.

“Do đó, Ban chỉ huy quân sự các quận nơi được chọn là khu vực cách ly tập trung phải chú ý công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo đủ điều kiện tối đa cho người dân cách ly tập trung” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt nhìn nhận.

Đối với cấp cơ sở, ông Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo Công an quận phối hợp UBND phường Tây Mỗ tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ngoài khu cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Thanh Long kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị khu vực cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã quyết định thành lập Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm và Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Đây là nơi cách ly những người đi về hoặc từng qua vùng có dịch; người tiếp xúc gần với người xác định mắc Covid-19 trong trường hợp vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế.

Đại diện nhà trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, nhà trường đã bố trí cơ sở vật chất với điều kiện tối ưu nhất để phục vụ người cách ly tập trung. Hiện nay nhà trường có 2 tòa nhà 5 tầng là ký túc xá với 80 phòng. Nhà trường đã bố trí làm khu cách ly mỗi phòng là 5 giường tầng có thể ở được 10 người, đảm bảo quy mô 800 chỗ lưu trú; 16 phòng bố trí làm phòng cách ly y tế khi có triệu chứng hô hấp và phòng khám bệnh hàng ngày; 1 nhà thi đấu 400m2, ngăn phòng tạm cho cán bộ phục vụ khu cách ly sinh hoạt…

Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực cách ly tập trung vào sáng 19-3

Sáng 19-3, Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó Trưởng CAQ Nam Từ Liêm cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này. “Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao nằm ở khu vực dân cư thưa thớt, khá xa khu vực đông dân sinh sống. Vì vậy việc đảm bảo an ninh trật tự cũng thuận lợi hơn. Nhưng lực lượng Công an phường và Công an quận không được chủ quan, bố trí đầy đủ phương án đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp Ban chỉ huy quân sự quận và Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thành tốt việc cách ly tập trung” - Thượng tá Nguyễn Dũng cho biết.

Ghi nhận trong sáng 19-3, một ngày trước khi đón công dân các nơi về cách ly tập trung, các CBCS Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm, Công an quận, dân quân tự vệ và công nhân sửa chữa thiết bị điện đã triển khai việc dọn vệ sinh, cắt cỏ xung quanh khu cách ly, sửa chữa khu vệ sinh, điện nước đầy đủ phục vụ người cách ly tập trung.

Trong ngày 19-3, Sở Y tế thành phố cũng bố trí cán bộ đảm bảo công tác phun khử khuẩn, vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Dự kiến thành phố Hà Nội triển khai thực hiện tiếp nhận người cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội từ ngày 20-3, cho đến khi kết thúc dịch bệnh Covid-19.

Châu Anh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/chuan-bi-san-sang-don-cong-dan-tu-cac-vung-co-dich-covid19-ve-nuoc-cach-ly-tap-trung/847281.antd