Chuẩn bị ra mắt hồi ký của cố Thủ tướng Abe

Trong cuốn hồi ký sắp ra mắt, cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã kể chi tiết về các mối quan hệ với những nhà lãnh đạo thế giới.

Trong cuốn hồi ký chuẩn bị được ra mắt trong tuần này, ông Abe đã mô tả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là người "hoàn toàn khác thường", trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một "người theo chủ nghĩa hiện thực quyết liệt".

Ông Abe đã cho độc giả thấy một cái nhìn sâu sắc về các mối quan hệ của ông với các nhà lãnh đạo toàn cầu trong cuốn sách, vốn là bộ sưu tập 18 cuộc phỏng vấn mà ông đã thực hiện sau khi từ chức vào tháng 10 năm 2020.

Trước khi bị ám sát khi đang vận động tranh cử ở tỉnh Nara vào tháng 7 năm ngoái, ông Abe là Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, với tổng cộng 8 năm 8 tháng.

Vị chính trị gia kỳ cựu này cho rằng những nỗ lực của ông nhằm xây dựng mối quan hệ với ông Trump, bao gồm cả thông qua các dịp đánh golf với cựu Tổng thống Mỹ, là vấn đề bảo vệ lợi ích của Nhật Bản.

"Nhật Bản nói chung sẽ rơi vào tình thế khó khăn nếu trở thành mục tiêu chỉ trích của Trump", ông Abe nói về cách tiếp cận của mình. "Điều quan trọng là tạo ra một môi trường nơi chúng tôi có thể nói chuyện".

Ông Abe nói Trump không coi mình là nhà lãnh đạo của thế giới phương Tây. “Ông ấy nhìn mọi thứ từ lăng kính song phương, chẳng hạn như coi quan hệ Mỹ-Trung là vấn đề của cán cân thương mại hoặc chỉ coi quan hệ Mỹ-Nga là vấn đề an ninh quốc gia”, ông Abe chỉ ra và cho biết thêm ông đã nhiều lần thúc giục Trump "hành động như một nhà lãnh đạo của thế giới tự do".

Về cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Abe nhận xét: "Chúng tôi chỉ nói chuyện về công việc. Ông ấy là kiểu người khó kết bạn".

Về Chủ tịch Trung Quốc, ông Abe cho biết ông nhận thấy ông Tập không còn hành xử theo những nội dung được chuẩn bị trước tại các cuộc gặp mặt vào khoảng năm 2018, điều mà ông Abe coi là dấu hiệu cho thấy quyền lực ngày càng tăng của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Ông Tập từng nói rằng ông "sẽ không gia nhập Đảng Cộng sản Mỹ nếu ông sinh ra ở Mỹ, và thay vào đó sẽ là một phần của đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa", ông Abe cho biết và nhận xét rằng đây là dấu hiệu của một "người theo chủ nghĩa hiện thực quyết liệt".

Khi nói đến quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc, "kỹ năng chính trị là xử lý các vấn đề an ninh quốc gia trong khi biến thị trường Trung Quốc thành cơ hội kinh tế cho Nhật Bản", vị cố Thủ tướng nhận định.

Khi còn sống, ông Abe đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin 27 lần khi còn đương nhiệm. “Ông ấy có vẻ xa cách, nhưng thực ra ông ấy khá thực tế”, ông Abe nói.

Theo nhà xuất bản Chuokoron-Shinsha, cuốn hồi ký dự kiến phát hành vào đầu năm 2022, nhưng chính ông Abe đã yêu cầu hoãn lại. Phu nhân của ông, bà Abe Akie, đã cho phép phát hành cuốn sách sau cái chết của cố Thủ tướng Nhật Bản.

Bắc Hiệp

Theo Nikkei Asia

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/chuan-bi-ra-mat-hoi-ky-cua-co-thu-tuong-abe-post130221.html