Chuẩn bị phương án sơ tán hơn 5.000 người nước ngoài tránh bão Damrey

Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận đã lên phương án sơ tán hơn 7.000 khách du lịch đang lưu trú tại địa phương, trong đó có hơn 5.000 du khách nước ngoài đang nghỉ dưỡng ở đây.

Làm gì trước khi bão đến? Bạn nên gia cố nhà cửa, xem lại dự trữ nước, lương thực để chuẩn bị bão đến.

Chiều ngày 3/11, Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Hiệp hội Du lịch và các resort, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh phương án di dời du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu ảnh hưởng của bão số 12.

Theo thống kê của Sở VHTT&DL, trên địa bàn tỉnh có hơn 7.000 du khách đang lưu trú. Trong đó, hơn 5.000 du khách nước ngoài đang nghỉ dưỡng tại các resort thuộc phường Mũi Né và phường Hàm Tiến (TP. Phan Thiết).

Du khách vẫn bình thản đi dạo trên bãi biển Hàm Tiến. Ảnh: Huỳnh Hải.

Cụ thể đối với các cơ sở kiên cố có thể chịu được cấp bão 11-12 phải đưa du khách đến nơi an toàn. Tại Mũi Né, sơ tán du khách đến trường Tiểu học Mũi Né 4, trụ sở khu phố Long Sơn, Doanh trại quân đội C19, nhà nghỉ Bộ Công an, trụ sở Công an phường Mũi Né.

Tại Hàm Tiến di tản du khách đến khu biệt thự Sealink City, khu biệt thự Minh Thành, Trung tâm bùn khoáng Sao Mai, trụ sở UBND phường Hàm Tiến và Trường Hồ Quang Cảnh.

Biển Bình Thuận sóng vẫn êm trong chiều 3/11. Ảnh: Huỳnh Hải.

Hiện nay thời tiết tại tỉnh Bình Thuận rất đẹp. Du khách nước ngoài vẫn đi dạo, tắm biển, lướt ván, vui đùa cùng sóng biển tại khu vực biển Hàm Tiến - Mũi Né. Trong các quán ăn, nhà hàng dọc bờ biển Hàm Tiến – Mũi Né vẫn đông khách.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận để kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 12.

Chụp hình bên những thuyền thúng nằm tránh bão. Ảnh: Huỳnh Hải.

Ông Hoàng Văn Thắng cũng đã thị sát tại bến thuyền sông Cà Ty và cửa biển Phú Hài (Phan Thiết) nơi có hàng ngàn tàu thuyền đang neo đậu trú bão.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 12 của tỉnh Bình Thuận. Ông Thắng lưu ý tỉnh cần tăng cường cảnh giác, xây dựng nhiều phương án ứng phó với cơn bão số 12 vì cơn bão này đổ bộ vào ban đêm và triều cường.

Biển Mũi Né - Hàm Tiến vẫn bình yên trong chiều trước ngày bãi đổ bộ. Ảnh: Google Maps.

Ngư dân Phú Quý đưa thuyền lên bờ tránh bão số 12 - Damrey Ngư dân huyện đảo Phú Quý dùng xe múc kéo tàu thuyền lên bờ, đưa vào trại tránh bão Damrey. Tỉnh Bình Thuận cũng đã ra thông báo cấm tàu thuyền ra khơi đến khi bão số 12 tan.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuan-bi-phuong-an-so-tan-hon-5000-nguoi-nuoc-ngoai-tranh-bao-damrey-post792921.html