Chuẩn bị phương án quản lý hải quan với chuyến bay quốc tế tại sân bay Tuy Hòa

Để hoàn thiện phương án khai thác chuyến bay quốc tế tại Cảng hàng không Tuy Hòa, mới đây Tổng cục Hải quan có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để thống nhất phương án bố trí dây chuyền quản lý về hải quan tại Cảng hàng không Tuy Hòa.

Cảng hàng không Tuy Hòa. Ảnh: internet

Cảng hàng không Tuy Hòa. Ảnh: internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan đồng ý với chủ trương của UBND tỉnh Phú Yên về việc mở đường bay quốc tế đến Cảng hàng không Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đồng thời, Tổng cục cũng nhất trí phương án bố trí mặt bằng làm việc, dây chuyền khai thác phục vụ hành khách xuất cảnh, nhập cảnh đối với chuyến bay quốc tế của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên.

Tuy vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng hàng không Tuy Hòa điều chỉnh việc việc bố trí mặt bằng, quầy làm thủ tục tại nhà ga xuất cảnh, nhà ga nhận cảnh, hệ thống camera giám sát hải quan để triển khai các chuyến bay thuê quốc tế (charter).

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan Bình Định phối hợp với Cảng hàng không Tuy Hòa xây dựng, ban hành quy chế phối hợp khi triển khai, đặc biệt đối với các chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa khai thác trùng giờ, phải đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan.

Về lâu dài khi chuyến bay quốc tế cất hạ thường xuyên tại Cảng hàng không Tuy Hòa, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cần cải tạo, xây dựng mới nhà ga đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

N.Linh

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/chuan-bi-phuong-an-quan-ly-hai-quan-voi-chuyen-bay-quoc-te-tai-san-bay-tuy-hoa-100722.html