Chuẩn bị nối lại hội đàm quân sự cấp tướng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Ngày 17/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Triều Tiên đã nhất trí nối lại các cuộc hội đàm quân sự cấp tướng vào tuần tới để thảo luận về biện pháp thực thi các điều khoản quân sự trong thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua.

Các đại diện hai miền Triều Tiên tham gia hội đàm quân sự cấp tướng ngày 14/6. (Ảnh: Yonhap)

Theo nguồn tin trên, cuộc hội đàm sẽ diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 31/7, tại nhà Hòa Bình thuộc phần lãnh thổ Hàn Quốc ở làng đình chiến Panmunjom. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã đưa ra đề xuất tiến hành hội đàm và được Seoul chấp thuận. Phía Hàn Quốc sẽ cử một đoàn đại biểu gồm 5 thành viên do Thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu, trong khi Trung tướng An Ik-san dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham gia vào cuộc hội đàm diễn ra vào đầu tuần tới.

Dự kiến, trong khuôn khổ cuộc hội đàm, các đại diện của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thảo luận về biện pháp xây dựng lòng tin, tìm kiếm cơ chế kiểm soát vũ khí như giải trừ quân bị Khu vực An ninh chung tại Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền, rút binh sỹ và thiết bị khỏi các trạm bảo vệ biên giới. Ngoài ra, cuộc hội đàm còn có khả năng đề cập tới ý tưởng tiến hành dự án chung nhằm tìm kiếm hài cốt các binh sỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại DMZ.

Ngoài các vấn đề nêu trên, một số nhà phân tích còn dự báo về khả năng Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thảo luận về việc biến đường ranh giới phía Bắc (NLL) – biên giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên trở thành một khu vực hòa bình để ngăn các vụ đụng độ trên biển – mà vốn từ lâu đã trở thành một nút thắt trong mối quan hệ liên Triều.

Trước đó, ngày 14/6, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc hội đàm quân sự cấp tướng đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ. Tại sự kiện diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom này, đại diện Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền, dọc khu vực biên giới phía Tây và phía Đông– vốn được thiết lập lần lượt vào các năm 2002 và 2003.

Tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 27/4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thông qua tuyên bố Panmunjom kêu gọi chấm dứt toàn bộ các hành vi thù địch tại khu vực biên giới để hạ nhiệt căng thẳng quân sự và “loại trừ hầu hết” các nguy cơ bùng phát chiến tranh giữa hai miền./.

Thu Lan (Theo Yonhap, TASS, Xinhua)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/chuan-bi-noi-lai-hoi-dam-quan-su-cap-tuong-giua-han-quoc-va-trieu-tien-491894.html