Chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng tiêm vắc xin Covid-19

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021 diễn ra chiều 2-3, đại diện các bộ, ngành đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Tiêm vắc xin, giải pháp hỗ trợ nền kinh tế sau dịch.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

Về lô vắc xin Covid-19 đầu tiên vừa được đưa về Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ đã giao cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm định và trước khi được tiêm chủng sẽ còn 1 lần kiểm định nữa. Thứ trưởng Trương Quốc Cường cũng cho biết, Hải Dương sẽ là một trong những tỉnh được ưu tiên tiêm chủng. Khi có đủ vắc xin, sẽ tiêm chủng cho tất cả người dân.

Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, cuối tháng 4-2021, sẽ có khoảng 1 triệu liều vắc xin được nhập về nước ta. “Có vắc xin đến đâu, sẽ tổ chức tiêm đến đấy và các điều kiện để sẵn sàng tiêm chủng hiện đã xong”, Thứ trưởng Trương Quốc Cường nói.

Đối với gói hỗ trợ lần thứ hai cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, dự báo năm 2021, doanh nghiệp và người dân tiếp tục gặp khó khăn nên việc có gói hỗ trợ là cần thiết. Nếu như năm 2020, Chính phủ đã triển khai gói hỗ trợ đồng đều cho các đối tượng thì năm 2021 sẽ điều chỉnh lại đối tượng được hỗ trợ cho phù hợp với tình hình, trong đó tập trung vào các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất. Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện các nội dung của gói hỗ trợ để báo cáo Chính phủ, đồng thời tham vấn ý kiến của các chuyên gia trước khi ban hành.

Về vấn đề tiêu thụ hàng hóa tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định, do một số địa phương quá chú trọng công tác phòng, chống dịch nên đã ban hành văn bản chưa phù hợp thực tiễn, gây ách tắc trong lưu thông, luân chuyển hàng hóa, nông sản.

“Thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành các chỉ đạo, đưa ra khuyến nghị, giải pháp để tiêu thụ hàng hóa, nông sản, làm việc với các hệ thống phân phối lớn để tiêu thụ nông sản cho người dân. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã loại bỏ tâm lý e ngại của người dân đối với nông sản, hàng hóa từ các địa phương có dịch. Bộ cũng đã phối hợp với các bộ, ngành ban hành hướng dẫn thu mua, tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các địa phương có dịch Covid-19”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992511/chuan-bi-moi-dieu-kien-de-san-sang-tiem-vac-xin-covid-19