Chuẩn bị khai mạc Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng

Trong 2 ngày 8 và 9.7, Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng sẽ lần đầu tiên tổ chức tại Cần Thơ.

Từ 6 giờ sáng 8.7, khoảng 20 chiếc tàu thuyền du lịch sẽ chạy diễu hành trên sông Cái Răng, từ hướng bến Ninh Kiều vào chợ nổi Cái Răng, để bắt đầu khai mạc Ngày hội Du lịch chợ nổi.

Dự kiến sẽ có 11 hoạt động như: Trưng bày ảnh “Nét đẹp chợ nổi Cái Răng”; diễu hành, trưng bày ghe, xuồng trên sông; giải đua vỏ lãi composite ĐBSCL mở rộng lần thứ II-2016; Hội thi tạo hình trái cây; các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử…

Một góc chợ nổi Cái Răng

Đặc biệt, nơi đây sẽ tái hiện một số làng nghề truyền thống như: dệt chiếu, đan thúng, đan lục bình… Các nghệ nhân biểu diễn và hướng dẫn cả cho du khách thực hành. Du khách còn được thưởng thức ẩm thực của Cái Răng: nem nướng, bánh canh vịt xiêm, bánh rế nhân tôm; chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo làm từ trái cây. Ban tổ chức bố trí 2 khu vực buôn bán lẻ trên bờ và trên chợ nổi, để khách thoải mái lựa chọn.

Trong đó, điểm nhấn của ngày hội chính là lễ khai mạc kết hợp đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, biểu diễn đờn ca tài tử trên sông, diễn ra vào ngày 9.7, ngay khu vực trung tâm chợ nổi Cái Răng.

Du khách nước ngoài tham quan chợ nổi

Ngày hội Du lịch này nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam (9.7), tôn vinh và quảng bá chợ nổi Cái Răng nhân dịp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận chợ nổi Cái Răng là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Dự kiến sự kiện này sẽ được tổ chức thường niên nhằm gìn giữ những bản sắc văn hóa đặc trưng của người dân sông nước Tây Nam Bộ, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Cần Thơ.

Hồ Thanh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/du-lich-c-82/chuan-bi-khai-mac-ngay-hoi-du-lich-cho-noi-cai-rang-37084.html