Chuẩn bị hội thảo khoa học 'Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử'

Chiều 9-4, các đồng chí: Thiếu tướng, TS.Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng; Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đại tá Vũ Văn Điền; Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cao Cường và Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang đồng chủ trì buổi làm việc bàn kế hoạch chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học: 'Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử'.

Lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự phát biểu tại cuộc họp

Thiếu tướng, TS.Nguyễn Hoàng Nhiên cho biết, buổi làm việc sẽ tập trung thống nhất về chủ đề, nội dung và mục đích hội thảo: “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”. Theo đó, Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn. Đồng thời, thể hiện quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên cả hai miền Nam - Bắc trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Hội thảo sẽ nêu rõ vai trò, vị trí của hướng tiến công Đông Nam Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh; đánh giá thắng lợi và đúc rút bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử; vận dụng, phát huy giá trị của những bài quý vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Đại diện các cơ quan tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đóng góp của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân khu 7, Quân đoàn 2 và các cơ quan liên quan nhằm hoàn chỉnh kế hoạch để báo cáo Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Đồng Nai. Theo dự kiến, trong khuôn khổ hội thảo, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ; thăm các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và dự kiến hội thảo sẽ diễn ra vào cuối tháng 4-2021.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng, TS. Nguyễn Hoàng Nhiên cho biết, đến nay Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai đã thực hiện khá nhiều công việc cho hội thảo như chuẩn bị in ấn tài liệu, các bài tham luận; dự thảo kế hoạch và chuẩn bị cho cuộc họp ban chỉ đạo, họp báo thông tin về sự kiện này; tìm kiếm, trao đổi với các nhân chứng lịch sử. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp các cơ quan tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Quân khu 7, Quân đoàn 2 để hoàn thiện kế hoạch trình Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện vào dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/chuan-bi-hoi-thao-khoa-hoc-huong-dong-nam-tren-dia-ban-tinh-dong-nai-trong-chien-dich-ho-chi-minh-lich-su-3051575/