Chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới năm 2023

Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa sâu sắc góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân kết nghĩa trên các tuyến biên giới; giúp nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào - Campuchia có thêm cơ hội giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tăng cường đoàn kết hữu nghị.

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 và giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất.

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng như Cục Đối ngoại, Bộ Tư lệnh BĐBP đã khảo sát tại các địa điểm dự kiến diễn ra giao lưu.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các cơ quan đã đề xuất các phương án tổ chức, nội dung, chương trình, kịch bản, lễ tân; công tác đảm bảo an ninh, an toàn, hậu cần, kỹ thuật và các vấn đề liên quan; nhấn mạnh đây là những sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa sâu sắc góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân kết nghĩa trên các tuyến biên giới; giúp nhân dân các nước Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào - Campuchia có thêm cơ hội giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tăng cường đoàn kết hữu nghị.

 Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội cũng như lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới chung giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với nước bạn tiếp tục cụ thể hóa các phương án, kế hoạch cả về nội dung, kịch bản chương trình, công tác lễ tân đảm bảo an ninh, an toàn; đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị về mọi mặt để sẵn sàng tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam và 3 quốc gia có biên giới liền kề là Trung Quốc, Lào và Campuchia trong năm 2023./.

Hồng Pha

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/chuan-bi-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-nam-2023-636065.html