Chuẩn bị Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019

Nhằm xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa nhân dân, các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, trong 2 ngày 27 và 28/8 tại TP. Châu Đốc và khu vực cửa khẩu quốc tế (CKQT) Tịnh Biên, tỉnh An Giang sẽ diễn ra chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tổ chức.

Lực lượng Cảnh sát Campuchia thống nhất với BĐBP về diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy.

Lực lượng Cảnh sát Campuchia thống nhất với BĐBP về diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy.

Chuẩn bị cho chương trình, ngày 17/8, lực lượng BĐBP An Giang (Việt Nam) và lực lượng Cảnh sát, Quân sự 2 tỉnh Takeo và Kandal của Campuchia đã tổ chức diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy. Chiều 18/8, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu tại TP Châu Đốc và CKQT Tịnh Biên.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, trưởng đoàn giao lưu của Campuchia là Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia; Phó trưởng đoàn là Đại tướng Hun Ma net, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Phía Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Theo kế hoạch, sáng 28/8, tại CKQT Tịnh Biên, An Giang sẽ diễn ra lễ chào cột mốc và tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; tổ chức trồng cây hữu nghị phía bên Việt Nam và phía Campuchia.

Nhật Tuấn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/chuan-bi-giao-luu-huu-nghi-bien-gioi-viet-nam-campuchia-nam-2019-467127.html