Chuẩn bị gì khi 'đi bước nữa'?

Cho dù là đám cưới lần thứ nhất hay thứ hai, suy cho cùng cũng chỉ là những con số, quan trọng là làm sao khi 'đi bước nữa' bạn sẽ tìm được tình yêu chân thành, một nửa phù hợp với mình.

Sau ly hôn được một năm, Song Ngân, người mẹ đơn thân vừa tròn 25 tuổi, lần thứ 2 trong cuộc đời mình bước lên xe hoa, bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Người chồng hiện tại lớn hơn Ngân đúng một con giáp, là chủ một trại mộc gần chợ Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Tuy nhiên, cuộc sống mới của Ngân cũng sớm đi vào vết xe đổ y như cuộc hôn nhân đầu tiên. Để rồi chưa đầy một năm sau, lại tiếp tục là một cuộc chia tay không kèn, không trống. Cô bảo là do nhiều khác biệt về tuổi tác, cách suy nghĩ, lối sống, thói quen. Nhất là ông chồng sau lại có máu ghen tuông quá đỗi.

Bước vào cuộc hôn nhân kế tiếp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Ảnh: IT

Bước vào cuộc hôn nhân kế tiếp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Ảnh: IT

Trong khi đó, anh Hải Long tái hôn sau khi người vợ đầu tiên qua đời hơn 5 năm vì một căn bệnh hiểm nghèo. Điều lấn cấn trong cuộc sống mới là ở chỗ gia đình lẫn bạn bè hay ngầm so sánh giữa Ngọc Linh (người vợ mới) với người vợ đã mất của anh.

Chị Linh cho biết, dù đã lường trước những điều đó nhưng thực tế cái bóng của người vợ trước quá lớn đã làm chị nhiều lúc cảm thấy mỏi mệt, thậm chí bế tắc khi cứ hay bị so sánh như vậy. Đó là một thách đố với chị trong cuộc hôn nhân tập hai. Đáng mừng là anh đã hiểu, cảm thông và chia sẻ cũng chị những khó khăn đó cho nên hy vọng tất cả sẽ dần ổn thỏa theo thời gian.

Với chị Ngọc Dung, một tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền thì cuộc hôn nhân thứ hai lại tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp đến nỗi ngay cả những người trong cuộc cũng không ngờ tới.

Anh chị đến với nhau sau những đổ vỡ của riêng mình. Không chỉ bị thiên hạ bên ngoài dèm pha, mối tình ấy còn bị hai bên gia đình cấm cản. Nhưng vượt qua mọi thị phi, hai anh chị vẫn quyết định xây dựng hạnh phúc với nhau.

Trước đó hai người cùng ngồi lại chia sẻ những vấn đề có thể xảy ra trong cuộc sống, thống nhất quan điểm. Vì vậy, dường như không còn những vướng mắc hay lăn tăn về đối phương cũng như mỗi quan hệ với những đứa con riêng.

Để có thể hạnh phúc với lần kết hôn thứ hai thì điều quan trọng là phải có một cái nhìn tích cực. Đừng bao giờ mang tư tưởng bi quan, hằn học, quan niệm không tốt về mối quan hệ "rổ rá cạp lại" hay vấn đề con chung, con riêng, soi xét quá khứ…. vào cuộc hôn nhân mới. Hơn thế nữa, khi đã trải qua những đổ vỡ từ cuộc hôn nhân đầu tiên sẽ giúp người ta biết trân quý hơn với những hạnh phúc mà mình đang có.

Thực tế cho thấy không ít người sau khi đổ vỡ đã nhanh chóng tìm đến một cuộc hôn nhân mới vì sợ cô đơn, cần một điểm tựa, cần người chăm sóc con cái… Tuy nhiên lại không lường trước được quyết định vội vã, không tìm hiểu kỹ càng sẽ dễ đi vào vết xe đổ của cuộc hôn nhân đầu tiên.

Vì vậy nếu chưa thật sự yêu thương, cảm thông, sẻ chia một cách hoàn toàn thì hãy khoan bước vào cuộc hôn nhân kế tiếp.

Ngoài tình yêu, những cặp đôi gá nghĩa còn cần sự độ lượng, khoan dung với nhau, với con cái. Ảnh: IT

Thực lòng mà nói, chẳng ai mong chuyện hôn nhân của đời mình như bộ phim nhiều tập, kéo dài hết tập này sang tập khác. Trái lại, ai cũng mong muốn một vợ một chồng sống cùng nhau đến răng long đầu bạc.

Vì lẽ đó, cho dù vợ chồng đang ở "tập" thứ mấy thì cũng cần phải sống chân thành, độ lượng, khoan dung với nhau, với con cái, chấp nhận những hạn chế khiếm khuyết của vợ/ chồng mình bởi ông bà ta vẫn thường nói "nhân vô thập toàn".

Theo Tương Quan (thegioitiepthi.vn)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/tam-su/chuan-bi-gi-khi-di-buoc-nua-20190925104632874.htm