Chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Sáng 5-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III - năm 2019.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì cuộc họp

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì cuộc họp

Theo đó, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được diễn ra ở 2 cấp: huyện và tỉnh. Trong đó, riêng huyện Long Thành và Nhơn Trạch không tổ chức đại hội, chủ tịch UBND huyện tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện và đại diện lãnh đạo các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chọn cử đại biểu dự đại hội cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng theo hướng dẫn .

Cấp xã sẽ không tổ chức đại hội mà tổ chức hội nghị lãnh đạo xét lựa chọn đại biểu đi dự đại hội cấp huyện theo đúng nguyên tắc, cơ cấu, tiêu chí và số lượng đại biểu do ban tổ chức đại hội cấp huyện phân bổ và hướng dẫn. Dự kiến, ngày 30-8-2019 sẽ hoàn thành Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và tháng 11 sẽ diễn ra đại hội cấp tỉnh.

Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá 5 năm (2014- 2019) thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số còn tổ chức tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh lần thứ III; chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội thành công. Việc lựa chọn, bình xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích phải có tác dụng động viên, lôi cuốn phong trào, đồng thời đúng Luật Thi đua khen thưởng và các quy định hiện hành.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201906/chuan-bi-dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-lan-thu-iii-2949326/