Chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh song phương Trung Nhật

Các bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày 24/10 tới tại Bắc Kinh, đang được hai nước thúc đẩy.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo kế hoạch, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thăm Trung Quốc trong 3 ngày từ 23/10 tới nhân 40 năm hiệp định hữu nghị và hòa bình song phương giữa hai nước có hiệu lực.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản tới Trung Quốc để tổ chức các cuộc hội đàm chính thức với các nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2011.

Sau khi lên cầm quyền vào cuối năm 2012, ông Abe đã nhiều lần gặp Chủ tịch Trung Quốc nhưng hầu hết đều được tổ chức bên lề các cuộc họp đa phương khác.

Theo hãng tin Kyodo, ông Abe có thể sẽ rời Nhật Bản để tới Trung Quốc vào chiều 23/10 và tham dự lễ kỷ niệm 40 năm hiệp ước hòa bình hữu nghị song phương được tổ chức cùng ngày.

Sau đó, ông sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và làm việc với nhiều quan chức cấp cao khác nhằm kêu gọi nâng cao hợp tác kinh tế song phương và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng có thể thảo luận về các vấn đề khác như hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hay cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung, hợp tác phát triển công nghệ và khả năng nối lại cơ chế trao đổi tiền tệ nhằm ứng phó với khủng hoảng tài chính.

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản trong những năm gần đây khá căng thẳng chủ yếu do tranh chấp chủ quyền đối với một quần đảo trên biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Tuy nhiên, quan hệ hai nước đã cho thấy những dấu hiệu ấm dần lại. Hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có chuyến thăm Nhật Bản. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản trong 7 năm trở lại đây./.

Lê Ánh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chuan-bi-cuoc-gap-thuong-dinh-song-phuong-trung-nhat/97313.html