Chuẩn bị công diễn các tiết mục đạt giải tại cuộc thi 'Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc 2020'

Với sự tham gia của các diễn viên trẻ: Anh Tú, Trương Mạnh Đạt, Ngô Lệ Quyên, Phạm Hương Anh, Thiên Lâm, Huyền Trang, Quốc Toàn... cùng các diễn viên của đoàn Kịch và đoàn Ca Múa Nhạc Nhà hát Tuổi trẻ.

Buổi công diễn các tiết mục đặc sắc của cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc 2020" sẽ diễn ra vào 20h ngày 9/1/2021 tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Buổi công diễn các tiết mục đặc sắc của cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc 2020" sẽ diễn ra vào 20h ngày 9/1/2021 tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Theo đó, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tổ chức buổi công diễn các tiết mục đặc sắc trong cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc 2020" vào lúc 20h ngày 9/1/2021 tại Nhà hát Tuổi trẻ (địa chỉ: 11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc 2020 là cuộc thi được tổ chức bởi Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Với mục tiêu nhằm phát hiện ra những tài năng trẻ diễn viên trong lĩnh vực kịch nói, đây còn là một sân chơi để các diễn viên trẻ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như phát hiện ra những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật, từ đó tạo ra những tác phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới.

Trước đó, tối ngày 18/12 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Kịch nói 2020. Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã ra quyết định trao 9 Huy chương Vàng và 15 Huy chương Bạc cho các nghệ sĩ.

Tới dự Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Kịch nói - 2020 có PGS. TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo; NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức; Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục Trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn...

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của 63 diễn viên với 50 trích đoạn tham dự cuộc thi của các đơn vị sân khấu kịch khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, vừa là các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, vừa là các đơn vị nghệ thuật tư nhân mô hình xã hội hóa nên đã đem đến nhiều phong cách sân khấu mới mẻ, năng động, hiện đại, đa dạng về chất liệu đề tài.

Nhiều trích đoạn trong các vở kịch kinh điển lừng danh của thế giới như vở Othenlo, Macbet, Romeo & Juliet của đại văn hào lỗi lạc William Shakespeare; “Tartuffe”, “Lão hà tiện” của nhà soạn kịch vĩ đại Molìere;… hay vở “Tên cớm và bản thánh ca” của O’Henry; “Mê đê” của Euripide; “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” của Tào Đình… Cùng một số trích đoạn trong những vở kịch tiêu biểu của sân khấu kịch Việt Nam và Thế giới như: “Rừng trúc” của Nguyễn Đình Thi; “Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng; “Lôi Vũ” của Tào Ngu…

PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng điều hành Cục Nghệ thuật biểu diễn Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, tặng hoa và Giấy Chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Hội đồng Giám khảo.

PGS. TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã phát biểu khẳng định: “Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Kịch nói toàn quốc – 2020 đã khép lại với những dư âm tốt đẹp. Điều đáng chú ý tại Cuộc thi lần này đó là sự tham gia đông đảo của đội ngũ diễn viên trẻ của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, đồng hành với các thí sinh là sự quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể cho các thí sinh của các đơn vị.

Cuộc thi được coi như một Ngày hội để các nghệ sĩ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, học hỏi bạn bè đồng nghiệp. Cuộc thi cũng cho thấy lòng say mê nghề nghiệp của các nghệ sỹ trẻ thật đáng trân trọng, giúp chúng ta có thêm niềm tin vào lớp nghệ sỹ kế cận cũng như những giá trị của nghệ thuật sân khấu Kịch nói trong đời sống xã hội hôm nay”.

PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Huy chương Vàng cho các nghệ sĩ.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao tổng số 24 huy chương, trong đó có 9 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc. Cụ thể, 9 Huy chương Vàng gồm: Phạm Tố Uyên (Nhà hát Kịch Hà Nội), Ngô Minh Hoàng (Nhà hát Kịch Việt Nam), Lê Thị Tuyết Trinh (Nhà hát Kịch Việt Nam), Vũ Thị Việt Hoa (Nhà hát Kịch Việt Nam), Trương Minh Hoàng (Nhà hát Kịch Hà Nội), Nguyễn Lan Anh (Công ty TNHH Nguyễn Vĩnh Lộc), Huỳnh Thị Kim Hoài (Sân khấu Kịch Hồng Vân), Nguyễn Anh Tú (Nhà hát Tuổi trẻ), Trương Minh Đạt (Nhà hát Tuổi trẻ).

Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Nhà hát Tuổi trẻ luôn hướng tới, ngày 9/1/2021, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tái hiện lại trích đoạn đặc sắc đã đạt giải tại cuộc thi. Cụ thể:

Trích đoạn đạt Huy chương Vàng của Anh Tú trong vở “Tartuffe” – Moliere và trích vở "Những chiếc ghế" của Trương Mạnh Đạt trong vai ông già 95 tuổi.

Trích đoạn đạt Huy chương Bạc của Ngô Lệ Quyên trong vai Juliette trong trich vở "Romeo và Juliette" - Shakespeare; Pham Hương Anh vai Hạ Âu trong tiểu thuyết của Tào Đình “Xin lỗi em chỉ là con đĩ”; Thiên Lâm vai Đạo Kinh trong trích đoạn vở “Tiếng chim vườn ngọc lan".

Những trích đoạn kịch được công diễn vào đêm 9/1/2021 đều mang những màu sắc, thông điệp khác nhau nhưng tựu chung đều đậm chất nhân văn và chứa đựng những thông điệp sâu sắc về nhân sinh. Buổi công diễn hứa hẹn sẽ mang tới cho quý khán giả một đêm nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc riêng.

Mặc Nha

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/chuan-bi-cong-dien-cac-tiet-muc-dat-giai-tai-cuoc-thi-tai-nang-tre-dien-vien-kich-noi-toan-quoc-2020-d143941.html