Chuẩn bị chu đáo Hội thảo khoa học 75 năm Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

QĐND Online - Sáng 21-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo (BCĐ) Hội thảo khoa học (HTKH) 'Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945-2020)' tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị HTKH dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng BCĐ HTKH.

Cùng dự hội nghị có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng và đại biểu lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, BTTM.

Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị HTKH của Viện Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện LSQS Việt Nam trình bày, nêu rõ: Thời gian qua, Viện LSQS Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị và Văn phòng BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch khoa học, tham mưu giúp BCĐ HTKH chuẩn bị các mặt công tác cho hội thảo. Đến nay, Ban tổ chức HTKH đã thu được gần 100 tham luận của các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, BTTM, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Các tham luận có sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, sát nội dung, chủ đề hội thảo đặt ra. Nội dung các tham luận phân tích và làm rõ quan điểm, đường lối lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, QUTƯ, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BTTM. Tư liệu, sự kiện nêu trong các tham luận chính xác, phong phú, hấp dẫn, với cách nhìn nhận mới và phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề có tính khoa học. Nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, BTTM, tướng lĩnh, các nhà khoa học đã cung cấp thêm nhiều tư liệu, tài liệu mới, góp phần làm rõ vai trò, vị trí của BTTM trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị hội thảo khoa học.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Viện LSQS Việt Nam và các cơ quan, đơn vị thuộc BTTM, cơ quan Bộ Quốc phòng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho HTKH. Để bảo đảm HTKH thành công tốt đẹp, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Viện LSQS Việt Nam tiếp nhận, biên tập các bài tham luận, phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và in thành sách làm tài liệu tuyên truyền, học tập, giáo dục truyền thống, lịch sử đối với nhân dân và lực lượng vũ trang, nhất là cho thế hệ trẻ; chú trọng lựa chọn các tham luận có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý của cả 3 phần (nghiên cứu, đánh giá quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, QUTƯ, Bộ Quốc phòng; vai trò BTTM và các bài về phát huy truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của BTTM trong 75 năm qua, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện) nay để trình bày tại hội thảo.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Thượng tướng Phan Văn Giang nhất trí với đề xuất của các cơ quan, tổ chức HTKH “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945-2020) vào ngày 19-8-2020 tại Hà Nội. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp, rà soát chặt chẽ các mặt công tác chuẩn bị, thành lập, giao nhiệm vụ cụ thể các tổ giúp việc, hiệp đồng chặt chẽ về nội dung và thời gian, phương pháp tiến hành, lên danh sách đại biểu khách mời, Đoàn chủ tịch, thư ký hội thảo, các bài phát biểu, báo cáo, tham luận trình bày tại hội thảo… bảo đảm cho HTKH thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chuan-bi-chu-dao-hoi-thao-khoa-hoc-75-nam-bo-tong-tham-muu-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-627542