Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng

Đảng bộ Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 được Đảng ủy Quân khu 9 chọn là đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ trước để các đơn vị trong toàn quân khu rút kinh nghiệm. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn tất.

Theo Thượng tá Phạm Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 (Quân khu 9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị trọng đại. Đây là đợt hoạt động chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự phát triển của Trung đoàn 55 năm qua, thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của đơn vị được nâng lên, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; huấn luyện, diễn tập đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; chế độ nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật chuyển biến tích cực; công tác hậu cần, tài chính có hiệu quả, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện; bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trung đoàn được nâng lên, Đảng ủy nhiều năm liền đạt TSVM, đơn vị VMTD. “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở để chúng tôi vững tin tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Thượng tá Phạm Văn Hậu nói.

 Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội Chi bộ Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330.

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội Chi bộ Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330.

Thiếu tá Hứa Văn Thảo, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 (Quân khu 9), chia sẻ: “Được Đảng ủy Trung đoàn chọn tổ chức đại hội làm trước chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của Đảng bộ Tiểu đoàn. Cùng với sự giúp đỡ của các đồng chí trong tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, sự quan tâm của Đảng ủy Sư đoàn, Tiểu đoàn đã tích cực, chủ động làm mọi công tác chuẩn bị trước khi tổ chức đại hội chính thức. Tiểu đoàn đã tổ chức luyện tập được 12 lần, đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về tổ chức đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Các văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội được chuẩn bị kỹ, đúng hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu và Phòng Chính trị Sư đoàn. Việc chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành, bí thư, phó bí thư được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình. Trong quá trình triển khai thực hiện, tổ công tác của Đảng ủy Trung đoàn và Ban Chính trị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch, được cấp trên đánh giá cao”.

Bên cạnh đó, để Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung đoàn diễn ra theo đúng Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9, Đảng ủy Sư đoàn 330, Đảng ủy Trung đoàn 20 đã thành lập các tiểu ban như: Văn kiện; nhân sự; công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, khánh tiết; bảo vệ; bảo đảm phục vụ… Thiếu tá Nguyễn Minh Đương, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, chia sẻ: “Chúng tôi đã chỉ đạo tổ truyền thanh nội bộ có chuyên mục riêng về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Trung đoàn, phát hàng tuần để tuyên truyền. Ban Chính trị còn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị treo khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội đảng và trang trí khánh tiết ở đại đội các cấp đúng theo hướng dẫn của trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị”.

Lập thành tích tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hiện nay, Đảng ủy Trung đoàn 20 còn phát động các phong trào thi đua, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, như: Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện; hoàn thành tốt công tác tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức thành công lễ ra quân huấn luyện năm 2020; làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-16…

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3-2020. Đại tá Huỳnh Văn Ngon, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 330 (Quân khu 9), khẳng định: “Thành công của Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đảng bộ Trung đoàn 20; là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Sư đoàn 330 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tổ chức đại hội các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn và bảo đảm cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuan-bi-chu-dao-de-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-609941