Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ để ngày bầu cử diễn ra an toàn

Chiều 20-5, Đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Ứng Hòa.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai).

Tại quận Hoàng Mai, đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Thịnh Liệt; khu vực bỏ phiếu số 24, phường Hoàng Liệt; khu vực bỏ phiếu số 17, phường Định Công.

Tại huyện Ứng Hòa, đoàn kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 4, xã Phương Tú; khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình; khu vực bỏ phiếu số 7, thôn Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu.

Báo cáo của các đơn vị cho thấy, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đã hoàn tất.

Đặc biệt, quận Hoàng Mai, nơi có đông cử tri, với 190 khu vực bỏ phiếu, đã lên phương án để cử tri đi bỏ phiếu theo khung giờ, tránh tập trung đông người cùng một thời điểm. Quận Hoàng Mai cũng đã cấp cho mỗi khu vực bỏ phiếu 5 hộp khẩu trang và 5 lọ sát khuẩn.

Ủy ban Bầu cử huyện Ứng Hòa cũng đã hướng dẫn các xã, thị trấn căn cứ vào số lượng cử tri, phân luồng đi ra đi vào, khoảng cách giữa các cử tri đi bầu cử; bố trí các cabin, vách ngăn tại khu vực bỏ phiếu...

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa).

Sau khi kiểm tra thực tế và nắm bắt tình hình, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá, quận Hoàng Mai, huyện Ứng Hòa và các phường, xã, thị trấn trên địa bàn hai quận, huyện nói trên đã chuẩn bị công tác bầu cử chu đáo, đồng bộ, đúng quy định. Đặc biệt, các đơn vị đã quan tâm tới công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách thức.

Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; rà soát lại cơ sở vật chất tại toàn bộ các khu vực bỏ phiếu; chú ý tập huấn cho đội ngũ làm công tác bầu cử và công tác y tế, thực hiện hiện tốt thông điệp “5K”; đồng thời lên kịch bản chi tiết các phương án để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1000074/chuan-bi-chu-dao-day-du-de-ngay-bau-cu-dien-ra-an-toan