Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng đã và đang tập trung chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp…

Đây là chia sẻ của ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng với báo Đại Đoàn Kết.

Ông Dương Sà Kha.

Ông Dương Sà Kha.

PV: Để chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay MTTQ các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Dương Sà Kha: Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ngày càng vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trách nhiệm của Mặt trận trong công tác bầu cử là tiến hành các bước hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật về bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở ở Sóc Trăng đã chủ động tham gia cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Tính đến ngày 19/3, Mặt trận các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ 2, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa ông?

- Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tập trung triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác bầu cử. Đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về bầu cử và các quy định về trách nhiệm công dân tham gia bầu cử. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

Trên cơ sở này, Mặt trận sẽ chuẩn bị tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 chốt danh sách những người ra ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng cũng đã tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền vận động bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền cho công tác bầu cử được MTTQ các cấp trong tỉnh tiến hành như thế nào, thưa ông?

- Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được tiến hành từ tháng 1/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Chúng tôi đã chia ra các đợt cụ thể để tuyên truyền, theo đó, đợt 1, từ tháng 1 đến cao điểm tháng 4. Sẽ tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, thông tri, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của công dân.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong những năm gần đây.Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, khoảng thời gian từ ngày 3/2/2021 đến ngày 17/2/2021. Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, khoảng thời gian từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021. Tuyên truyền các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; hội nghị ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Đợt 2, từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, khoảng thời gian từ ngày 14/4/2021 đến ngày 18/4/2021. Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước trong ngày bầu cử 23/5/2021. Tuyên truyền về vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử.

Đợt 3, sau ngày bầu cử, sẽ tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử trong ngày bầu cử. Tổ chức giám sát và động viên nhân dân giám sát chặt chẽ quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, để ngày 23/5 thật sự là ngày hội của toàn dân.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quốc Trung - Hồng Tài (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chuan-bi-chu-dao-cong-tac-bau-cu-557640.html