Chuẩn bị chu đáo Chương trình giao lưu 'Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn'

Chiều 4-12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị báo cáo thông qua Chương trình Giao lưu 'Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn' lần thứ nhất, năm 2022.

Cùng dự có đại biểu Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; đại biểu lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đơn vị liên quan về chương trình giao lưu lần này.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đơn vị liên quan về chương trình giao lưu lần này.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tổng thể chương trình; nghe báo cáo của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, ý kiến của các cơ quan chức năng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai công tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu lần này. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, rà soát, điều chỉnh khung, kịch bản chương trình phù hợp, sát thực tế, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra, trong đó đặc biệt chú ý công tác phiên dịch; đồng thời tổ chức đón tiếp các lực lượng tham gia trang trọng, chu đáo, bảo đảm an toàn.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển báo cáo Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn trong Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022.

Theo kế hoạch, Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022 sẽ diễn ra chiều tối 10-12-2022, tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của Cảnh sát biển Việt Nam, Ủy ban Quốc gia An ninh hàng hải Campuchia, Cảnh sát biển Trung Quốc, Cảnh sát biển Indonesia, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines và Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan.

Tin, ảnh: BẰNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chuan-bi-chu-dao-chuong-trinh-giao-luu-canh-sat-bien-viet-nam-va-nhung-nguoi-ban-712955