Chuẩn bị chu đáo cho Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Phong trào Đồng khởi 1960

Chiều 4-12, Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm 'Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam' họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo và đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã trao đổi và thống nhất kết quả công tác chuẩn bị và nội dung hội thảo; một số nội dung công tác chuẩn bị; công tác bảo đảm cho hội thảo; đề nghị chỉ đạo một số công việc còn lại. Tổng số bài báo cáo, tham luận là 88, trong đó có 5 bài phát biểu chào mừng, bài khung; 83 bài tham luận (trong quân đội 38 và ngoài quân đội là 45). Tính đến ngày 4-9, Ban tổ chức đã thu được 68/88 bài.

 Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Các bài tham luận gửi tới hội thảo tập trung vào các nội dung chính: Phân tích và làm rõ về chủ trương đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của Phong trào Đồng khởi; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ trong Phong trào Đồng khởi; sự nhạy bén, táo bạo của Liên Tỉnh ủy Trung Nam Bộ và Tỉnh ủy Bến Tre trong chỉ đạo, điều hành và phát huy sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi; làm rõ vai trò của các lực lượng tham gia, khẳng định sức mạnh của quần chúng nhân dân, nhất là “đội quân tóc dài”, đặc điểm từng địa phương trong quá trình nổi dậy; những bài học lịch sử, kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo và tiến hành chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của Phong trào Đồng khởi; sự chuyển hướng đúng đắn trong chỉ đạo chiến lược của Đảng; sự ra đời của phương thức tiến công “hai chân, ba mũi” tạo bước ngoặt cho phong trào cách mạng miền Nam, đồng thời vận dụng linh hoạt vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức hội thảo cần bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, tiết kiệm, an toàn. Các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, chắt lọc kỹ các bài tham luận bảo đảm chất lượng, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh và thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chuan-bi-chu-dao-cho-hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-ve-phong-trao-dong-khoi-1960-604427