Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

Sáng 5-3, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì họp Ban Chủ nhiệm nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn.

 Đại tướng Lương Cường chủ trì cuộc họp.

Đại tướng Lương Cường chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Cục Tuyên huấn đã báo cáo kết quả chuẩn bị, thành lập và duy trì hoạt động các tiểu ban, ban hành hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng, xét chọn điển hình tiên tiến trong toàn quân; kế hoạch tuyên truyền, phương án truyền hình, tường thuật trực tiếp phiên chính thức của Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X trên sóng truyền hình cũng như các hoạt động diễn ra bên lề đại hội; đề xuất phương án tổ chức các hoạt động diễn ra Đại hội. Tại buổi làm việc, các đồng chí Ban chủ nhiệm TCCT tiếp tục có những ý kiến đóng góp trong công tác chuẩn bị cho Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X đảm bảo diễn ra trang trọng, gọn nhẹ, hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Cục Tuyên huấn cũng như Ban tổ chức đại hội đã chuẩn bị công phu, chu đáo các nội dung, kịch bản chương trình diễn ra đại hội; đồng thời cũng gợi mở một số vấn đề để Ban tổ chức đại hội mà nhất là Cơ quan thường trực đại hội tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện nội dung kịch bản cũng như tổng thể chương trình. Để đảm bảo đại hội diễn ra đúng tầm mức, thực sự là điểm nhấn trong hoạt động của quân đội năm 2020 và là đại hội làm điểm rút kinh nghiệm cho toàn quốc, đảm bảo chặt chẽ, đạt mục đích yêu cầu, đồng chí Chủ nhiệm TCCT lưu ý: Quá trình xét chọn điển hình phải ưu tiên chất lượng đặt lên hàng đầu. Danh sách điển hình cần rà soát kỹ để mỗi cá nhân, tập thể điển hình được tôn vinh dịp này phải thực sự điển hình trong từng hành động, việc làm, thể hiện rõ vai trò, chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” của quân đội. Chú trọng tuyên truyền về tập thể và cá nhân có tư duy sáng tạo, đổi mới, những công trình, sáng kiến có ảnh hưởng lớn trong nước và quốc tế; mô hình sáng kiến nổi bật trong tăng gia sản xuất... Đối với công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể cả trong, trước và sau đại hội.

Đại tướng Lương Cường cũng thống nhất thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng thi đua - khen thưởng Bộ Quốc phòng; lên phương án rút gọn một số hoạt động nếu tình hình dịch Covid - 19 trong tháng 4 còn diễn biến phức tạp… Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu, ngay sau cuộc họp Ban chủ nhiệm TCCT, Cục Tuyên huấn tiếp tục hoàn chỉnh tài liệu, báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước khi họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chuan-bi-chu-dao-cho-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-toan-quan-lan-thu-x-611507