Chuẩn bị chu đáo các bước trước hiệp thương lần thứ ba

Công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra đúng kế hoạch

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời chuẩn bị tổ chức các địa điểm bầu cử.

Đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường 11 (TP. Vũng Tàu). Ảnh: HUYỀN TRANG

Đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường 11 (TP. Vũng Tàu). Ảnh: HUYỀN TRANG

TỔ CHỨC TỐT VIỆC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI

Toàn tỉnh có 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 66 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 559 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, để chuẩn bị cho công tác lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị bầu cử, mặt trận các cấp về việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết, hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức tại thôn, ấp, khu phố nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú thì tổ chức hội nghị tại thôn, ấp, khu phố nơi người ứng cử đang sinh sống. Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự.

“Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 21/3 đến 13/4. Tuy nhiên, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đề nghị tổ chức hội nghị hoàn thành đến ngày 10/4 (trước 3 ngày so với quy định). Việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử phải được tiến hành xong chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử”, ông Trần Văn Lợi cho biết thêm.

Theo đó, các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thông báo rộng rãi lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm với cử tri nơi cư trú đối với nhân sự được giới thiệu ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Đơn cử, tại phường 11 (TP. Vũng Tàu) có 75 ứng cử viên được lấy ý kiến nơi cư trú; trong đó ứng cử viên HĐND tỉnh là 1 người, ứng cử viên HĐND thành phố là 6 người; còn lại là ứng cử viên HĐND phường. Dự kiến, phường 11 sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại 4 khu phố bắt đầu từ ngày 1/4 đến 4/4.

Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử (UBBC) các địa phương đang tập trung lập và niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu, phê duyệt khu vực bỏ phiếu theo đề nghị của xã, phường, thị trấn đúng thời gian quy định. UBBC cấp huyện cũng chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu theo quy định; đồng thời chuẩn bị các bước để tiến hành hiệp thương lần thứ ba, dự kiến trong khoảng thời gian từ 14/4-18/4 (chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử).

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA

UBBC các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác bầu cử ở xã, phường, thị trấn. Chẳng hạn, tại huyện Châu Đức, UBBC huyện đã có kế hoạch tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ ngày 29/3 đến 6/4. Ông Lê Tình, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC huyện cho biết, huyện đã tiến hành các bước chuẩn bị nhằm bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đồng bộ, nhịp nhàng, đúng thời gian và bảo đảm trình tự theo luật định. Huyện cũng tổ chức các đợt kiểm tra để nắm bắt tình hình và có sự chỉ đạo, uốn nắn kịp thời công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã, thị trấn. Nhìn chung, đến thời điểm này, các xã, thị trấn đều triển khai tốt công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ và trình tự theo luật định.

Ở cấp tỉnh, UBBC tỉnh đã triển khai kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bắt đầu từ ngày 30/3. 8 đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra làm 3 đợt công tác chuẩn bị bầu cử ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh. “Việc kiểm tra nhằm rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, để bảo đảm các bước triển khai đúng quy định, tiến độ”, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực UBBC tỉnh cho biết.

MINH THIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202103/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-chuan-bi-chu-dao-cac-buoc-truoc-hiep-thuong-lan-thu-ba-922610/