Chuẩn bị cho giao tranh lớn, Tổng thống Ukraine sơ tán người dân tại Donetsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/7 (giờ địa phương) cho biết chính phủ của ông sẽ ra lệnh sơ tán bắt buộc người dân ở khu vực phía Đông Donetsk, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt với Nga.

Khung cảnh đổ nát tại Kramatorsk, tỉnh Donetsk của Ukraine. Ảnh Reuters.

Khung cảnh đổ nát tại Kramatorsk, tỉnh Donetsk của Ukraine. Ảnh Reuters.

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối muộn 30/7, ông Zelensky cho biết, hàng trăm nghìn người hiện đang ở trong các vùng chiến sự ở Donbass cũng như vùng Luhansk lân cận cần phải rời đi.

Theo ông Zelensky, người dân cần sơ tán để bảo toàn tính mạng và những cư dân sơ tán sẽ được bồi thường. “Nhiều người từ chối rời đi nhưng việc sơ tán vẫn cần phải được thực hiện”, Tổng thống Ukraine cũng thúc giục người dân thuyết phục những người xung quanh sơ tán.

Truyền thông Ukraine trích dẫn lời Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk cho biết, việc sơ tán cần được tiến hành trước khi mùa đông bắt đầu vì lo ngại thiếu nguồn cung khí đốt tự nhiên tại khu vực này.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Ukraine kêu gọi dân thường sơ tán khỏi các khu vực mà họ kiểm soát ở Donetsk. Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine John Herbst nhận định, đây có thể là dấu hiệu cho thấy giao tranh có thể sẽ trở nên ác liệt hơn thay vì chỉ đơn thuần là do thiếu nhiên liệu.

Quân đội Ukraine ngày 30/7 cho biết hơn 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 7 xe tăng bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ở miền Nam đất nước trong ngày trước đó, bao gồm cả binh sĩ ở khu vực Kherson – một trong những trọng tâm phản công của Kiev đồng thời là mắt xích quan trọng trong tuyến vận tải cung cấp của Moscow.

Quân đội Ukraine cũng cho biết giao thông đường sắt đến Kherson qua sông Dnipro đã bị cắt, có khả năng chặn lực lượng Nga ở phía Tây sông khỏi nguồn cung cấp từ Crimea.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/chuan-bi-cho-giao-tranh-lon-tong-thong-ukraine-so-tan-nguoi-dan-tai-donetsk-i662331/