Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam

Sáng 10 - 5, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biều tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Lê Chiêm phát biều tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức đã báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, sẽ có các hoạt động trọng tâm, tập trung vào chủ đề 30 năm thực hiện ngày hội Quốc phòng toàn dân, gồm sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, ở quy mô các ban, bộ, ngành, địa phương và đơn vị trong Quân đội, đối với cấp địa phương sẽ sơ kết ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục; tổ chức cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức cải tạo một số hạng mục khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, triển lãm, hội chợ quảng bá thành tựu quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức Hội thảo khoa học vào quý 4 năm 2019; gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019; gặp mặt các đồng chí sĩ quan cấp tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn…

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chuan-bi-cac-hoat-dong-ky-niem-30-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-va-75-nam-ngay-thanh-lap-qdnd-viet-nam/