Chưa xuất hiện trâu bò chết vì giá rét ở Yên Bái

Không khí lạnh mạnh tăng cường đã làm các khu vực vùng cao tỉnh Yên Bái nhiệt độ xuống thấp từ 3 đến 5 độ, có nơi dưới 3 độ và xảy ra băng tuyết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đàn gia súc vẫn được bảo vệ tốt, chưa ghi nhận tình trạng gia súc bị chết do rét đậm, rét hại.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, những ngày qua, chính quyền từ tỉnh, huyện đến các xã ở Yên Bái đều tổ chức các đoàn công tác về tận các thôn, bản kiểm tra, hướng dẫn nhân dân vùng cao phòng chống rét.

Đa số gia súc đã được người dân vùng cao Yên Bái đưa về chuồng chăm sóc trong những ngày rét hại.

Đa số gia súc đã được người dân vùng cao Yên Bái đưa về chuồng chăm sóc trong những ngày rét hại.

Ông Phạm Tiến Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết: Dù nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện cả băng tuyết ở một số khu vực, nhưng đến nay, chưa phát hiện các trường hợp gia súc bị chết rét và các biện pháp phòng chống rét vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt là việc chỉ đạo bà con nhân dân quây kín chuồng trại, đốt lửa sưởi cho đàn gia súc, bổ sung các thức ăn tinh và thô…

Tại huyện Trạm Tấu, một số nơi cũng xuất hiện băng tuyết do nhiệt độ giảm sâu. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Hưng cho biết, qua kiểm tra của các đoàn công tác ở 12 xã, thị trấn cho thấy, hầu hết đàn trâu bò và gia súc đều được các hộ dân nuôi nhốt, nên đến nay chưa ghi nhận thiệt hại.

Ngoài các em được nghỉ học ở nhà tránh rét, những em học sinh ở nội trú tại trường được các thầy cô chăm sóc cẩn thận.

Về phòng chống rét cho người dân, hôm nay (11/1), đa phần các trường mầm non, tiểu học và một số trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Các em học sinh ở nội trú vẫn được thầy cô giáo chăm sóc, đảm bảo đủ ấm. Số học sinh về sinh hoạt tại gia đình và những người cao tuổi đã được chính quyền các địa phương hướng dẫn các biện pháp giữ ấm, phòng tránh bệnh tật. Bà Hờ Thị Pàng, người dân xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết: "Do gia đình có mẹ chồng trên 90 tuổi nên những ngày giá rét này gia đình tôi đã ngừng các hoạt động sản xuất, để chăm sóc cho cụ và trẻ em trong gia đình. Những ngày như thế này thì gia đình luôn chủ động chăn ấm, quần áo ấm và củi đốt sưởi để giữ ấm để đảm bảo sức khỏe cho mọi người"./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chua-xuat-hien-trau-bo-chet-vi-gia-ret-o-yen-bai-829916.vov