Chưa vào cao điểm vụ Tết giá hoa cúc Đà Lạt đã bắt đầu tăng

Còn một tuần nữa mới thu hoạch vụ hoa Tết Nguyên đán (sau ngày 23 tháng Chạp) nhưng hiện nay giá các loại hoa cúc cắt cành tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt đầu tăng, nhà vườn rất phấn khởi.

Cắt hoa cúc cung ứng ra thị trường. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Cắt hoa cúc cung ứng ra thị trường. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Cụ thể, trong mấy ngày qua, giá hoa cúc như kim cương, đại đóa, cúc lưới đạt mức 27.000 – 30.000 đồng/bó 10 cành. Giá hoa tăng khoảng 10.000 đồng/bó so với những ngày thường.

Đặc biệt so với cao điểm thu hoạch hoa cho rằm tháng Chạp vừa qua, giá cúc đã tăng lên 5.000 – 7.000 đồng/bó và có giá từ 20.000 – 25.000 đồng/bó. Riêng hoa cúc chùm các loại hiện đang giữ ổn định từ mức 12.000 – 15.000 đồng/bó 5 cành.

Nhà vườn cắt hoa cúc cung ứng ra thị trường. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Một số nhà vườn cho biết, nguyên nhân khiến giá hoa cúc tăng sớm như hiện nay có thể do diện tích hoa giảm khi các nhà vườn chỉ xuống giống cầm chừng vì lo ngại dịch bệnh, hoa sẽ bị ế ẩm như hồi giữa năm 2021.

Theo người dân tại một số làng hoa cúc truyền thống Đà Lạt như Hà Đông, Thái Phiên, Xuân Thành… khả năng giá hoa cúc sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới nên bà con rất hy vọng và phấn khởi. Đáng lưu ý, sau ngày 23 tháng Chạp, các làng hoa Đà Lạt sẽ bước vào cao điểm thu hoạch vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Thống kê của Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, toàn thành phố trồng khoảng 800 ha hoa các loại, chỉ bằng 70% so với vụ hoa Tết Tân Sửu; trong đó, hoa cúc cắt cành chiếm diện tích nhiều nhất với hơn 260 ha, hoa hồng 95 ha, hoa lily 30 ha, cẩm chướng- salem 200 ha, còn lại là các loại hoa khác./.

Nguyễn Dũng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chua-vao-cao-diem-vu-tet-gia-hoa-cuc-da-lat-da-bat-dau-tang/229212.html