Chưa tuyên án vụ Vinasun kiện Grab đòi bồi thường hơn 41 tỉ

Chiều nay (29.10), TAND TPHCM dự kiến tuyên bản án dân sự, Vinasun kiện Grab đòi bồi thường ngoài hợp đồng, tuy nhiên tòa đã quay lại phần xét hỏi.

Chiều nay tòa quay lại xét hỏi. Ảnh: P.B

14h, sân tòa chật kín người, đa số là phía lái xe taxi của hãng Vinasun đến dự tòa. Tuy nhiên, do phòng xử không đủ sức chứa, cánh tài xế Vinasun tập trung dưới sân tòa án.

Theo khởi kiện của Vinasun yêu cầu Grab bồi thường số tiền hơn 41 tỉ đồng, là số tiền giảm sút năm 2016 và nửa đầu năm 2017 của Vinasun, nguyên nhân là Grab cạnh tranh vận tải kinh doanh không lành mạnh, không công bằng...

Phía Grab cho rằng họ không vi phạm các quy định pháp luật Việt Nam. Grab là loại hình sử dụng công nghệ, giúp khách hàng có sự lựa chọn và phục vụ tốt.

Đại diện VKSND TPHCM tại phiên tòa cho rằng Grab cũng là kinh doanh vận tải hành khách, vi phạm đề án thực nghiệm công nghệ, nhưng lại cạnh tranh không lành mạnh... và VKS đề nghị tòa án tuyên Grab phải bồi thường cho Vinasun hơn 41 tỉ đồng.

14h25, HĐXX thay vì tuyên án như dự kiến thì chủ tọa phiên tòa cho biết quay lại phần xét hỏi chứ chưa tuyên án.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/chua-tuyen-an-vu-vinasun-kien-grab-doi-boi-thuong-hon-41-ti-638613.ldo