Chùa Trấn Quốc lung linh trong đêm hội hoa đăng Quảng Chiếu

Tối 9/10, tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội) đã diễn ra lễ hội hoa đăng Quảng Chiếu cầu nguyện quốc thái, dân an kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm Giải phóng Thủ đô.

Lễ hội hoa đăng Quảng Chiếu cầu nguyện quốc thái dân an là một nghi thức quốc gia có từ thời Lý, do đích thân nhà vua chủ trì. Lúc bấy giờ, với tên gọi là lễ hội đèn Quảng Chiếu, triều đình nhà Lý đã ý thức được việc đưa ánh sáng Phật pháp đến khắp muôn nơi nhằm tôn vinh hình ảnh an lạc, thanh bình của quốc gia.

Lễ hội hoa đăng Quảng Chiếu cầu nguyện quốc thái dân an là một nghi thức quốc gia có từ thời Lý, do đích thân nhà vua chủ trì. Lúc bấy giờ, với tên gọi là lễ hội đèn Quảng Chiếu, triều đình nhà Lý đã ý thức được việc đưa ánh sáng Phật pháp đến khắp muôn nơi nhằm tôn vinh hình ảnh an lạc, thanh bình của quốc gia.

Tham dự lễ hội hoa đăng Quảng Chiếu tại chùa Trấn Quốc có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN cùng các Chư tôn đức GHPGVN.

Về phía chính quyền có ông Hầu A Lềnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan đoàn thể TP Hà Nội.

Đông đảo Phật tử gần xa hội tụ về Tổ đình lâu đời nhất Hà Nội dự lễ hội hoa đăng Quảng Chiếu.

Lễ hội hoa đăng Quảng Chiếu được tổ chức nhằm tri ân các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, Phật pháp trường tồn và chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

Thành tâm niệm Phật cầu gia hộ.

Các Chư tôn đức GHPGVN cùng lãnh đạo các cơ quan đoàn thể thực hiện nghi lễ hoa đăng Quảng Chiếu.

Hồng Minh/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/chua-tran-quoc-lung-linh-trong-dem-hoi-hoa-dang-quang-chieu-784966.vov